1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5

(Dân trí) - Sáng 30/10, lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã về thôn Thành Phát - Thành Đạt, nơi từng xảy ra thảm họa lở núi làm 10 người chết vào năm ngoái để kêu gọi người dân đi tránh bão số 5.

Thôn Thành Phát - Thành Đạt là khu vực từng xảy ra lở núi, vùi lấp cả một khu dân cư, làm 10 người chết trong mùa mưa năm 2018. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND xã Phước Đồng cùng với các lực lượng quân đội, biên phòng sáng nay đã đến khu vực này bắc loa kêu gọi người dân rời khỏi nhà, nhanh chóng di tản đến nơi an toàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, thôn Thành Phát - Thành Đạt có hơn 500 hộ dân. Trước mắt chính quyền địa phương xã Phước Đồng yêu cầu người dân di tản đến nhà văn hóa, trường học, trạm biên phòng... để tránh trú cơn bão số 5.

Chính quyền kêu gọi người dân vùng lở núi di tản trước bão số 5

"Đây là khu vực xung yếu nên chúng tôi đang yêu cầu bà con di chuyển xuống hết để cho an toàn. Do thấy trời chưa mưa nên một số người dân còn thờ ơ, dửng dưng", ông Pháp nói.

Là một hộ dân sinh sống ở vùng lở núi thôn Thành Phát, ông Huỳnh Tấn Thiện cho biết, gia đình ông có 6 người gồm 2 vợ chồng, 4 người con. "Chúng tôi đã biết thông tin về cơn bão số 5 đang đi vào đất liền. Chiều nay ăn cơm xong thì chúng tôi sẽ di chuyển đến nơi an toàn", ông Thiện nói.

Trong chiều cùng ngày, người dân thôn Thành Phát - Thành Đạt đã bắt đầu di tản xuống nhà văn hóa thôn và một số điểm kiên cố, an toàn để lánh nạn.

Trong khi đó, rút kinh nghiệm từ hàng nghìn nhà dân bị tốc mái trong cơn bão Damrey năm 2017, người dân Nha Trang đổ xô xuống bãi biển lấy cát cho vào bao tải để chằng chống nhà cửa. Hàng nghìn bao cát đã được người dân mang về nhà chặn lên mái tôn.

Trong chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đang đi kiểm tra một số vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở cao ở địa bàn TP Nha Trang và một số huyện, thị xã. Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết tại TP Nha Trang đến 15h40 ngày 30/10 khá âm u, đứng gió và chưa có mưa.

Một số hình ảnh người dân Nha Trang ứng phó bão số 5:

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 1

Chính quyền địa phương cầm loa về tận khu vực lở núi thôn Thành Phát - Thành Đạt kêu gọi người dân di tản sớm, sáng 30/10.

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 2

Bài học về trận lở núi đã xóa sổ cả một khu dân cư thôn Thành Phát - Thành Đạt vẫn còn đó

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 3
Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 4

Người dân Nha Trang đổ xô xuống bãi biển lấy cát chặn mái nhà.

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 5
Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 6

Theo người dân, sau nhiều thiệt hại của thiên tai, năm nay họ đã không còn chủ quan như trước.

Bình Định: 1.500 hộ dân vùng trũng phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - ông Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra những vùng xung yếu để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 7
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng ngành chức năng đi kiểm tra tình hình phòng chống bão số 5 ở một số vùng nguy hiểm.

Khi đến các khu vực dân cư ở xã Phước Hòa, ông Dũng nhắc nhở người dân chủ động các phương án ứng phó như chằng chống nhà cửa, tích trữ lương thực, nước uống,…

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết, hiện tỉnh đã huy động các lực lượng về tất cả các địa bàn để kiểm tra công tác phòng chống bão. Nhất là ở những vùng xung yếu, vùng trũng, tỉnh đã chỉ đạo di dời người dân trước khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, các địa phương chuẩn bị đầy đủ về nhu yếu phẩm để sẵn sàng cung ứng cho người dân nếu có mưa lớn xảy ra vì khả năng sau bão có xảy ra mưa lớn.

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 8
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thăm các hộ dân ở vùng có thể chịu ảnh hưởng nặng nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Theo ông Trần Hữu Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, huyện có gần 1.500 hộ với 4.800 nhân khẩu thuộc diện phải sơ tán khi cần thiết. Vì vậy, UBND huyện đã chuẩn bị phương tiện, lực lượng để hỗ trợ, sơ tán dân kịp thời người dân về nơi cao ráo để bảo đảm tính mạng.

Vùng từng xảy ra lở núi kinh hoàng nháo nhào di tản tránh bão số 5 - 9
Tàu thuyền ở của ngư dân neo đậu an toàn ở cảng Quy Nhơn.

“Huyện cũng đã điều động các lực lượng bộ đội, công an cùng với toàn bộ ca nô của các lực lượng trực 24/24 giờ sẵn sàng giúp dân ở những vùng ngập nặng. Ngoài ra, huyện cũng đã chuẩn bị các dụng cụ phương tiện để xử lý các đoạn đê nếu tràn, xói lở. Vì Tuy Phước là rốn lũ nên huyện rất tập trung cho công tác này”, ông Tường nói.

Viết Hảo - Doãn Công

Dòng sự kiện: Cơn bão số 5