1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa thoát lũ, miền Trung lại mưa lớn trên diện rộng

(Dân trí) - Suốt đêm qua và sáng nay, tại các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên rất nhanh, có nơi đã lên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng nay (15/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc bắc Trung Bộ. Trên bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.
 
Cùng đó, hồi 7h sáng nay, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam đã hoạt động mạnh ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa). Do đó, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió mạnh cấp 6 -7, giật trên cấp 7; có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay tại các tỉnh từ nam Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Tính đến 7 giờ sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 - 100mm, riêng tại Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm.

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên rất nhanh. Dự báo chiều tối nay, mực nước trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm có khả năng ở mức báo động (BĐ3); trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi lên trên mức BĐ2 và còn tiếp tục lên…

P. Thanh