1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Vụ “xúi” dân phá lúa, nuôi sinh vật lạ: Trồng giống sen mới

(Dân trí) - Ngày 7/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung - cho biết, chủ doanh nghiệp Sen Hoàng Giang vẫn chưa trở lại cơ sở từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Phần diện tích đất doanh nghiệp thuê, doanh nghiệp cho nhân viên trồng nếp và trồng một giống sen mới.

Ông Hùm thông tin, từ sau đợt nghỉ Tết, ông Trần Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Sen Hoàng Giang chưa trở lại cơ sở. Phần nhà kho và nơi làm việc của ông Hòa, chủ doanh nghiệp (DN) giao cho một người dân gần cơ sở trông coi. Riêng 4,5 ha đất (của ông Đinh Văn Út và một số hộ lân cận với ông Út), chủ DN cho dân gieo sạ nếp và nếp đang trong giai đoạn trổ bông. Phần diện tích 18 ha (gần khu vực nhà xưởng), ông cho một người dân trồng sen, diện tích khoảng 4,5 ha.

Khi PV Dân trí đặt vấn đề nhân viên Công ty Sen Hoàng Giang trồng giống sen gì, một cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho biết, người dân trồng giống sen mới là ông Trần Văn Tâm. Ông Tâm hiện là nhân viên của ông Hòa, được thuê trông coi phần diện tích 18 ha. Khi sự việc DN xúi dân phá lúa, trồng sen, nuôi tôm hùm đỏ bị phát hiện, chủ DN ngưng mọi hoạt động nhưng thấy đất trống nên đã cho nhân viên trồng nếp, sen và bắp.


Theo lãnh đạo xã Tân Hội Trung và nhân viên của ông Trần Văn Hòa - Giám đốc công ty TNHH Sen Hoàng Giang, từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, ông Hòa chưa vào cơ sở.

Theo lãnh đạo xã Tân Hội Trung và nhân viên của ông Trần Văn Hòa - Giám đốc công ty TNHH Sen Hoàng Giang, từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, ông Hòa chưa vào cơ sở.

Về giống sen mới trồng, qua kiểm tra xác định được mua của một hộ dân ở Long An. Vị cán bộ này cho biết chưa rõ giống sen gì nhưng là loại sen trồng lấy ngó.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Út - người được ông Hòa thuê trông coi 4,5 ha đất cạnh nhà ông, cũng là người nuôi tôm hùm đỏ cho ông Hòa - thông tin: "Tôi gọi điện cho anh Hòa, anh cho biết sức khỏe không tốt nên chưa vào được. Hiện anh Hòa đang ươm giống sen ngoài đó, khi nào sức khỏe đảm bảo anh Hòa sẽ mang sen vào trồng tiếp, vì đất đã thuê, đầu tư tiền tỷ rồi".


Ông Nguyễn Văn Hùm cho biết, thời gian qua người dân không bắt thêm được con tôm hùm đỏ nào nữa.

Ông Nguyễn Văn Hùm cho biết, thời gian qua người dân không bắt thêm được con tôm hùm đỏ nào nữa.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng đầu năm 2016, Công ty TNHH Sen Hoàng Giang đến ấp 6, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuê 23 ha đất trồng sen lấy ngó. Khi thực hiện dự án, chủ DN này “xúi” dân phá 1 ha lúa đang trổ bông để trồng sen.

Trong lúc người dân địa phương đang bức xúc hành động này thì đầu 12/2016, cơ quan chức năng phát hiện DN này nuôi tôm hùm đỏ (một sinh vật bị cấm nuôi). Trước đó (tháng 3/2016), ngành chức năng còn phát hiện DN này có 3 người Trung Quốc sinh sống và làm việc “chui”.

Đáng nói, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chỉ cho phép Công ty Sen Hoàng Giang trồng thử nghiệp trong diện tích 3.000 m2 nhưng thực tế, DN này đã thuê người trồng đến 4,5 ha.

Nguyễn Hành