Đà Nẵng:

Vụ xe khách tông xe con: Nạn nhân thứ 6 tử vong

(Dân trí) - Sáng 30/4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nạn nhân thứ 2 trong số 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe ô tô con tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan và đường Bà Nà – Suối Mơ đã tử vong.

Nạn nhân vừa tử vong là chị Nguyễn Thị Hương Trang (sinh 1992). Đây là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn trên.

Vụ xe khách tông xe con: Nạn nhân thứ 6 tử vong
Nạn nhân thứ 2 trong số 3 nạn nhân bị thương được đưa vào khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) đã tử vong

Hiện nạn nhân duy nhất còn sống sót là chị Nguyễn Thị Hương Mai (sinh 1988, đang có bầu 2 tháng). Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho chị Hương. Tuy nhiên, tình trạng của chị Hương cũng bị đa chấn thương nặng, hôn mê sâu.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/4, tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan và đường Bà Nà – Suối Mơ (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe ô tô con. Vụ tai nạn đã khiến 4 người chết tại chỗ. Ba nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Đến chiều và tối cùng ngày, 2 trong số 3 nạn nhân này đã tử vong. Cả 7 nạn nhân trong vụ tai nạn là người trong hai gia đình thông gia.

Khánh Hồng