Hà Tĩnh:

Vụ Tổng Biên tập "tố" bị đánh: Công an huyện Kỳ Anh đã thụ lý hồ sơ

(Dân trí)-Sau 10 ngày ông Lê Ngọc Dung, Tổng Biên tập Báo Việt Nam EUROPA tại Cộng hòa Séc trình báo bị hành hung ,sáng 12/1 Công an Thị trấn Kỳ Anh đã triệu tập lấy lời khai nhưng ông Cổn, giám đốc Cty TNHHTM Trường Chinh vẫn lấy lý do đi công tác Hà Nội.

Sáng ngày 12/1/2012, ông Nguyễn Xuân Sáng, Trưởng Công an Thị trấn Kỳ Anh đã gọi điện cho ông Cổn đến để giải quyết vụ việc Nhà báo Lê Ngọc Dung, Tổng Biên tập báo Việt Nam EUROPA trình báo bị ông Cổn đánh. Tuy nhiên, ông Cổn đã trả lời là bận đi công tác Hà Nội làm việc để đưa lao động đi nước ngoài.  Theo yêu cầu của ông Dung, sáng ngày 13/01 vừa qua, Công an Thị trấn Kỳ Anh đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Kỳ Anh để giải quyết.

Vụ Tổng Biên tập "tố" bị đánh: Công an huyện Kỳ Anh đã thụ lý hồ sơ  - 1

Hiện ông Lê Ngọc Dung đã phải chuyển từ bệnh viện huyện Kỳ Anh lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị trong tình trạng bị choáng và nôn ói.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phi Hải, Phó Công an huyện Kỳ Anh cho biết: "Hiện chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an Thị trấn chuyển lên. Trước mắt, chúng tôi sẽ thụ lý vụ án, điều tra làm rõ về hành vi đánh người của ông Cổn một cách nghiêm túc, khách quan, ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó".

Được biết, hiện ông Lê Ngọc Dung đã phải chuyển từ bệnh viện huyện Kỳ Anh lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì vẫn trong tình trang bị choáng và nôn ói.

Điều đáng nói là sau khi ông Dung bị đánh trọng thương đã hơn 10 ngày nhưng phía gia đình ông Cổn chưa hề đến bệnh viện hoặc gọi điện thoại thăm hỏi tình trạng sức khỏe ông Dung.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Minh Đức