Vụ TNGT trên cầu Mỹ Thuận: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Trong số 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Mỹ Thuận xảy ra trưa 15/7, có 4 nạn nhân đã xuất viện. Nạn nhân Nguyễn Vinh Quang nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nay cũng đang hồi phục.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết chiều ngày 15/7 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch là anh Trần Nguyễn Vinh Quang (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) đã được phẫu thuật lấy những mảnh kính vỡ găm vào cơ thể. Hiện sức khỏe anh Quang đang dần hồi phục.
Nơi chiếc xe khách va vào, bắn văng 3 hành khách ra ngoài.

Nơi chiếc xe khách va vào, bắn văng 3 hành khách ra ngoài.

Bác sĩ Yến còn cho biết, trong số 10 hành khách khác bị thương nhập viện đã có 4 người xuất viện và hiện bệnh viện đang còn điều trị cho 6 bệnh nhân khác, trong đó có 3 ca bị thương nặng nhưng sức khoẻ đã ổn định.

Theo hồ sơ bệnh án, hầu hết các bệnh nhân bị thương đều ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.  Nguyễn Hành