1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thai phụ bị chém vỡ bụng bầu: Thai nhi trọng thương

(Dân trí) - Nhát dao oan nghiệt không chỉ chém vỡ bụng của người mẹ mà còn khiến thai nhi trọng thương. Cháu nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, vết thương dài 8cm cắt ngang hai mông sâu thấu xương cụt.

Như thông tin Dân trí đã đưa, tối 11/12 tại khu chung cơ Tây Thạnh, quận Tân Phú vụ việc hãi hùng đã xảy ra, hung thủ là Võ Khánh Hòa (34 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đã dùng dao tấn công vợ trong nhà tắm khiến chị V.T.H.N. (33 tuổi) trọng thương. Trên cơ thể chị H.N. bị nhiều nhát chém, trong đó nhát dao chí mạng ngang bụng thai phụ ở tuần 37 khiến thai nhi cùng nội tạng người mẹ rớt ra ngoài. Sau khi tấn công vợ, Hòa đã quyết định tự sát nhưng bất thành.

Bé trai con chị H.N. hiện đang được chăm sóc tích cực tại Nhi Đồng 1
Bé trai con chị H.N. hiện đang được chăm sóc tích cực tại Nhi Đồng 1

Nhờ tiếng khóc từ cháu bé phải chào đời “bất đắc dĩ” và tiếng kêu cứu của người mẹ, hàng xóm của chị đã kịp thời đưa cả gia đình đi cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Thọ, khoa Hồi sức Sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé trai cân nặng 2,7kg nhập viện lúc 0 giờ 20 phút ngày 12/12 trong tình trạng vết thương dài, đang chảy máu và bị sốc do mất máu nhiều.

Sau khi được chống sốc tích cực, bệnh nhi được chuyển lên phòng mổ. Qua thăm khám lâm sàng bác sĩ ghi nhận, cháu bị một vết thương khoảng 8cm cắt ngang qua hai mông, sâu thấu xương, làm đứt cơ mông, đụng xương cùng. Các bác sĩ đã cho thở ô xy, truyền dịch chống sốc, khâu vết thương đồng thời bù máu cho bệnh nhi.

Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức Sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đang dần ổn định, cháu đã có thể tự thở và được nuôi ăn bằng sữa. Theo phân tích của bác sĩ, nhát dao oan nghiệt của người cha chém sâu vào vùng mông gần với lỗ hậu môn của bé khiến cháu có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Với nền cơ địa sinh non yếu ớt, sức đề kháng kém tình trạng nhiễm trùng có thể là mối đe dọa rất lớn đối với bệnh nhi.

Cùng sự may mắn với con trai, hiện sức khỏe của chị H.N. cũng có những diễn tiến tương đối khả quan. Hơn một ngày sau thảm kịch gia đình, chính bản thân chị cũng chưa rõ lý do dẫn tới hành động tàn bạo của người chồng.

Vụ việc xảy ra trong gia đình chị H.N. khiến dư luận bàng hoàng
Vụ việc xảy ra trong gia đình chị H.N. khiến dư luận bàng hoàng

Theo thông tin từ gia đình, vợ chồng chị H.N. đều là kỹ sư, trước khi đến với nhau Khánh Hòa và chị H.N. đã “qua một lần đò”. Cuộc hôn nhân “chắp vá” có thể đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi bởi từ khi về sống với nhau họ đã nhiều lần “lời qua tiếng lại”. Căng thẳng bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi Khánh Hòa cầm dao vào chém vỡ bụng bầu vợ ngay trong nhà tắm rồi quay ra tự sát.

Vụ việc xảy ra khiến ngay cả những bác sĩ cấp cứu phải ngỡ ngàng. TS.BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Bệnh viện đã từng tiếp nhận một số ca bà bầu tự đâm mình hoặc bị đâm, nhưng trường hợp bị chém vỡ bụng khiến con rơi ra ngoài thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp.”

Ông bác sĩ đầu ngành với hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề không khỏi thán phục trước bản năng làm mẹ, sự bình tĩnh và thêm chút may mắn của chị H.N. Theo phân tích của TS.BS. Phạm Văn Đông thì: “Tử cung chứa thai nhi là một bể máu. Ngay cả trường hợp can thiệp phẫu thuật bắt con cũng đòi hỏi phải có bác sĩ vững tay nghề để tránh các nguy cơ có thể dẫn tới tử vong cho sản phụ. Giữa cơn nguy khốn nhưng chị H.N. vẫn bình tĩnh đóng cửa nhà tắm, đỡ lấy con ôm trên bụng, phát cho con khóc… chứng tỏ chị là người có trình độ, sự hiểu biết và rất kiên cường”.

Hiện chị H.N. đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực tại khoa Hậu phẫu Hồi sức ngoại khoa. Dù đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch nhưng các bác sĩ vẫn lo ngại trước những nguy cơ của việc phải truyền nhiều máu và tình trạng nhiễm trùng có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị cho người mẹ. TS.BS Phạm Văn Đông cho biết: “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể cho chị H.N. Bệnh viện đã dùng kháng sinh tốt nhất để chống nhiễm trùng. Mọi diễn tiến của bệnh nhân đang được theo dõi liên tục.”

Vân Sơn