1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Vợ chồng anh S. gửi con nhỏ 7 tháng tuổi cho bố mẹ chăm sóc rồi cùng nhau vào Bình Phước để cạo mủ cao su thuê. Tuy nhiên, họ lại trở về trong 2 chiếc quan tài trên chuyến xe 0 đồng.

Chiều 11/3, không khí tang thương bao trùm căn nhà sàn cũ nát của vợ chồng anh Cụt Văn S. (20 tuổi) và chị Cụt Thị P. (17 tuổi), ở bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) vào tối 10/3.

Người dân bản, chính quyền địa phương tập trung động viên, chia buồn, giúp gia đình tổ chức an táng cho 2 nạn nhân xấu số.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 1

Chiều 11/3, đường vào xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn sương mù, bùn đất nhão nhoẹt (Ảnh: Lonh Sơn).

Chiều 11/3, chuyến xe cứu thương 0 đồng đã đưa thi thể vợ chồng anh S. vượt hơn 500km về đến quê nhà để mai táng theo phong tục địa phương. Hàng trăm bà con bản làng ra đón trong sự đau đớn, ai cũng khóc thương cho số phận anh S., chị P.

Ông Cụt Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng đến động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 2

2 chiếc quan tài trên chuyến xe cứu thương 0 đồng (Ảnh: Long Sơn).

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 3

Đường vào bản Khe Nạp, xã Bảo Nam rất khó khăn (Ảnh: Long Sơn).

Theo ông Cụt Văn Thắng, vụ tai nạn nói trên đã khiến 11 người trú trên địa bàn xã Bảo Nam thương vong. Trong đó, vợ chồng anh S. tử vong, 4 người bị thương phải đi nhập viện cấp cứu, 2 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có 5 người khác bị xây xước sau vụ tai nạn.

Toàn bộ 11 người trú xã Bảo Nam đều là đồng bào Khơ Mú, có hoàn cảnh khó khăn. Họ là những lao động từ quê vào các tỉnh miền Nam để làm thuê. 

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 4

Con của vợ chồng anh S. còn quá nhỏ (Ảnh: Long Sơn).

"Anh S. và chị P. mới ăn hỏi, chưa tổ chức đám cưới và có con nhỏ 7 tháng tuổi. Cả 2 vợ chồng từng làm thuê tại miền Nam. Cuối năm 2023, vợ chồng anh S. về quê đón Tết.

Ngày 10/3, anh S. cùng vợ và nhiều người trong xã lên chuyến xe khách đi vào miền Nam để làm thuê. Đến tối cùng ngày, khi xe chạy vào đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế không may gặp tai nạn khiến vợ chồng anh S. tử vong tại chỗ", ông Thắng chia sẻ.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 5

Mẹ anh S. khóc thương bên thi thể hai con (Ảnh: Long Sơn).

Anh Kha Văn Chuẩn (20 tuổi, người thân của anh S.), cho biết bố mẹ 2 bên đều nghèo khó, không có tiền thuê xe đưa thi thể vợ chồng anh S. về, may mắn khi có xe cứu thương 0 đồng của đoàn thiện nguyện Nghệ An nhận giúp đỡ.

Được biết, anh S. là con thứ 2 trong gia đình có 6 người con. Nhà nghèo lại đông con nên học đến lớp 11, anh nghỉ học vào Kon Tum làm thuê, gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Chị P. cũng có hoàn cảnh khó khăn. 2 người quen biết rồi quyết định đến với nhau từ giữa năm 2023, họ đang có dự định sẽ tổ chức đám cưới.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - 6

Hệ thống xe cứu thương 0 đồng ủng hộ 30 triệu đồng tới gia đình anh S. (Ảnh: Long Sơn).

Gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định nên sau khi sinh con trai được 7 tháng tuổi, vợ chồng anh S. quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc để theo người dân trong bản vào Bình Phước cạo mủ cao su thuê. Không ai ngờ, đây lại là chuyến đi cuối cùng của họ.

Chiều 11/3, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, chính quyền xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn, đồng thời chia buồn, hỗ trợ bước đầu đến gia đình có 2 nạn nhân tử vong.