Hà Tĩnh:

Vụ sập mỏ đất vùi lấp 2 xe tải: Đình chỉ mỏ

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ sập mỏ đất Cụp Cọi (xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến hai xe tải bị vùi lấp, một tài xế bị thương, các ngành chức năng đã yêu cầu dừng các hoạt động khai thác để điều tra nguyên nhân.

Sáng 5/7, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, thị xã đã yêu cầu phía đơn vị khai thác mỏ đất là Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại 171 dừng mọi hoạt động khai thác tại khu vực núi Cụp Cọi, xã Kỳ Hưng để ngành chức năng điều tra nguyên nhân việc sạt lở đất, vùi lấp hai xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn sập mỏ đất
Hiện trường vụ tai nạn sập mỏ đất

Được biết, mỏ đất được UBND tỉnh Hà tĩnh cấp giấy phép khai thác cho Cty CP XD&TM 171 từ ngày 13/6/2011, thời hạn 3 năm, diện tích khai thác 7ha, công suất khai thác là 95.000 m3/năm. Sau đó, được gia hạn từ ngày 15/2/2016 đến 31/12/2018 với diện tích khai thác 3,9ha, công suất khai thác 99.000 m3/năm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 4/7, khi 2 xe tải vào lấy đất tại mỏ đá Cụp Cọi ( xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh) thì bất ngờ bị đất sập vùi lấp, trong đó 1 chiếc bị vùi hoàn toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để giải cứu tài xế bị mắc kẹt. Khi được giải cứu ra ngoài, một tài xế bị gãy chân và được chủ mỏ đưa tới Bệnh viện thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Xác định tại hiện trường điểm khai thác tại mỏ còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn lao động nên UBND thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu chủ mỏ phải dừng hoạt động khai thác.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Hiệp