1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - ​Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 23/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ đá xảy ra tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định vào chiều ngày 22/1.

Chiều ngày 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 23/1, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sập mỏ đá khiến 8 người tử vong.

Sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra ngoài 
Sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra ngoài 

Vào lúc 15h chiều ngày 23/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Phi (SN 1993), ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Đến khoảng 15h45 phút, lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện thêm một phần thi thể. Tại vị trí phát hiện một phần thi thể được cho là của ông Trần Văn Năm, có một chiếc bao da điện thoại, tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân từ trước đến nay ông Năm không dùng bao da điện thoại loại này nên gia đình vẫn chưa đồng ý và đề nghị tiếp tục tìm kiếm. Sau gần 1 giờ tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện được thi thể ông Năm.

Theo thông tin của phóng viên Dân trí, tại thời điểm xảy ra tại nạn, trong khu vực mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng có khoảng 15 công nhân đang làm việc. Vụ tai nạn xảy ra đã vùi lấp 8 nạn nhân, 7 người còn lại may mắn thoát nạn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 10h ngày 22/1, xảy ra vụ tai nạn mỏ đá xảy ra tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định khiến 8 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá. Đến thời điểm này, đã xác định được 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sập mỏ đá nêu trên.

Các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.

Danh tính 8 nạn nhân tử vong đã được xác định gồm: Anh Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), cùng ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước; ông Trần Như Dũng (SN 1961), ông Trần Văn Năm (SN 1963), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Hiện công tác tìm kiếm đã kết thúc. Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Duy Tuyên

 

Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa: Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng - 2