Sóc Trăng:

Vụ sập công trình trang trí "khủng": Ai chịu trách nhiệm?

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập dàn trang trí "khủng" bằng thép trị giá tiền tỷ ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), Ban Tuyên giáo TP Sóc Trăng cho biết, phần bị sập là các họa tiết trang trí của công trình.

Ngày 12/7, Ban Tuyên giáo TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, công trình trang trí cầu Maspero 2 thuộc cụm công trình trang trí cầu C247, cầu 30 tháng 4 và cầu Maspero trên địa bàn TP Sóc Trăng. Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng TP Sóc Trăng.

Mục đích của công trình trang trí cầu Maspero 2 là góp phần chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị, nâng tầm vẻ đẹp mỹ quan đường phố... Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm được chọn để chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Vụ sập công trình trang trí khủng: Ai chịu trách nhiệm? - 1

Dàn trang trí trên cầu Maspero ở TP Sóc Trăng bị đổ sập ngày 6/7.

Tuy nhiên, khoảng 15h ngày 6/7, công trình trang trí cầu Maspero 2 ở TP Sóc Trăng (nối phường 4 với phường 8, TP Sóc Trăng) đang trong quá trình thi công bị đổ sập, làm hư hỏng 2 xe công trình, không gây thương tích về người.

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu để xảy ra sự việc là do trong quá trình triển khai thi công, tại một số vị trí liên kết bản mã bu lông chưa được siết chặt nhưng đang căng cáp để neo giằng. Cùng thời điểm đó do áp thấp nhiệt đới gây mưa giông, gió mạnh, nhà thầu chưa triển khai các công tác neo giằng kịp thời đã làm cho các họa tiết trang trí của công trình bị đổ.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP Sóc Trăng đã làm việc với đơn vị thi công, ghi nhận toàn bộ chi phí thiệt hại, tháo dỡ, đầu tư mới. Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Như Dân trí đã đưa tin, cầu Maspero 2 được thi công đã lâu, rộng 13 m, dài 60 m. Mới đây, TP Sóc Trăng tiến hành chỉnh trang đô thị và cho trang trí lại ở phần 2 bên cầu bằng dàn thép, có thêm đèn trang trí với kinh phí trên 4 tỷ đồng. Riêng dàn thép bị đổ sập có chiều dài khoảng 60 m, cao 13 m, nặng hàng chục tấn.