Vụ rút súng khi mua bán đất: Dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bước đầu cơ quan công an kết luận, ông H.V.N. không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng đối với ai mà chỉ kéo súng lên đạn rồi cho súng vào bao da.

Sáng 8/3, Công an tỉnh Nghệ An có thông tin chính thức kết quả xác minh ban đầu về vụ việc người đàn ông rút súng trong cuộc mua bán đất tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/2, do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch liên quan đến bất động sản. Ông H.V.N. - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ và điều tra (có địa chỉ tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) rút khẩu súng trong bao da cầm ở tay ra và kéo lên đạn, sau đó lại cho súng vào bao.

Vụ rút súng khi mua bán đất: Dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích - 1

Ông H.V.N. rút súng ra khỏi bao và có động tác như lên đạn (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan, cơ quan công an xác định khẩu súng ông H.V.N. sử dụng là súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Công ty của ông N. được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thời hạn đến năm 2026.

"Qua lời khai của người làm chứng và hình ảnh thu thập từ hệ thống camera an ninh cho thấy ông H.V.N. không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng đối với ai mà chỉ kéo súng lên đạn rồi cho súng vào bao da cầm ở tay phải", thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng xác định, căn cứ các quy định liên quan, hành vi của ông H.V.N. có dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích, sai đối tượng bảo vệ, vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo congan.nghean.gov.vn