1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ người đàn ông rút súng thị uy hai phụ nữ: Làm rõ súng thật hay súng giả!

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang làm rõ khẩu súng mà người đàn ông sử dụng là súng thật hay súng giả để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ người đàn ông cầm súng thị uy 2 người phụ nữ, chiều ngày 9/10, đại diện UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Hóc Môn điều tra, làm rõ. 

Theo người này, bước đầu, người đàn ông trong clip khai khẩu súng mà ông sử dụng là súng nước và đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

“Cơ quan công an đang làm rõ thêm đây có phải là khẩu súng giả như lời khai của người đàn ông hay không”, người này thông tin.

Vụ người đàn ông rút súng thị uy hai phụ nữ: Làm rõ súng thật hay súng giả! - 1
Ông L. khai khẩu súng mà ông sử dụng là súng nước. Ảnh cắt từ clip

Đại diện UBND huyện Hóc Môn cũng cho biết, mặc dù là súng nước nhưng người đàn ông này có hành vi đe doạ nên cơ quan chức năng cũng đang xem xét, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều ngày 3/10, bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1962) và chị gái là bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1958) đang ở trong nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân (ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM) thì có người đàn ông đến trước nhà rồi lớn tiếng chửi bới.

Sau đó, người đàn ông này rút khẩu súng từ lưng quần ra lên đạn thị uy 2 chị em bà Dung rồi cất vào trong. Quá hoảng sợ về hành vi sử dụng súng giữa ban ngày của người đàn ông, chị em bà Dung chạy vào bên trong rồi gọi điện trình báo công an. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo bà Dung, người đàn ông cầm súng này từng chặn đường đánh bà vào tháng 6/2020. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xây nhà giữa gia đình bà Dung với gia đình bà N.T.K. ở bên cạnh.

Trong khi vụ việc trên chưa được giải quyết thì đến chiều ngày 3/10, người đàn ông này tiếp tục đến rút súng thị uy hai chị em bà Dung.

Qua tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông trên tên P.V.L. (sinh năm 1970, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), là người quen của gia đình bà K..

Ông L. khai khẩu súng ông sử dụng là súng nước được lấy từ gia đình bà K.. và hiện khẩu súng này đã giao nộp cho công an.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.