1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ PMU18 không ảnh hưởng đến cam kết tài trợ của ADB

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của Cơ quan Đại diện Thường trú của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng định vụ tiêu cực xảy ra ở PMU18 (Bộ Giao thông Vận tải) sẽ không ảnh hưởng tới các cam kết tài trợ của ADB đối với Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn bên lề cuộc họp báo công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á năm 2006 được tổ chức tại Hà Nội ngày 6/4, ông Konishi nói: “Việc điều tra những hoạt động tham nhũng cuối cùng sẽ làm tăng lòng tin của các nhà tài trợ cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam”.

Ông Ayumi Konishi cho biết ADB không khoan nhượng với bất cứ hành động tham nhũng nào. Chúng tôi đã xây dựng một quy trình chặt chẽ để giám sát các dự án sử dụng nguồn vốn của ADB. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào của các hành động tham nhũng trong các dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn của ADB”.

Đánh giá về chống tham nhũng ở Việt Nam, ông Konoshi nhận xét rằng trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề tham nhũng và tăng cường công tác quản lý công.

Chẳng hạn, năm 2003, Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về chống tham nhũng của Liên hợp quốc. Năm 2004, Việt Nam đã tham gia kế hoạch hành động về chống tham nhũng trong khuôn khổ ADB và OECD. Năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật chống tham nhũng.

Ông Konishi cho rằng việc Chính phủ Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ tiêu cực thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện Luật chống tham nhũng. Những gì đã phát hiện tại PMU18 là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Việt Nam không chỉ tham gia vào các công ước quốc tế hoặc chỉ ban hành hành luật chống tham nhũng, mà còn nghiêm túc thực hiện luật chống tham nhũng.

Theo ông Konishi, việc phát hiện vụ tiêu cực tại PMU18 không có nghĩa tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đang gia tăng. Ông cho biết ở Philíppin, trong năm 2005, số vụ tham nhũng bị khám phá tăng hơn 2 lần so với trước đó. Điều này không có nghĩa tình trạng tham nhũng ở Philíppin tăng gấp đôi. Trái lại, nó có nghĩa là Chính phủ Philíppin đã thắt chặt các biện pháp chống tham nhũng.

Theo TTXVN