1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Vụ phóng viên bị hành hung, những câu trả lời chưa thỏa đáng

(Dân trí)-Liên quan đến vụ phóng viên báo NTNN bị hành hung khi tác nghiệp một vụ tai nạn giao thông, chiều ngày 26/11, Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều đã có buổi làm việc với phóng viên báo Dân trí.


Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết vẫn chưa xác định được rối tượng
Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết vẫn chưa xác định được rối tượng
đã đánh PV Đức Khánh
 
Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết, vụ va chạm giao thông tại thời điểm đó giữa xe ô tô biển số xanh (65E-8999) của Phòng Hậu cần-Công an TP Cần Thơ do tài xế Nguyễn Văn Hải Âu-SN 1989 điều khiển với xe mô tô biển số 65P8-3876 do Nguyễn Hữu Lễ (SN 1988, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) cầm lái chở theo bạn là Huỳnh Phú Sang (ngụ cùng địa phương).

Theo ông Chí, trong vụ tai nạn này, phần lỗi thuộc về xe mô tô. Sau khi tai nạn xảy ra, Lễ và Sang bị thương nhẹ, lên xe taxi đi bệnh viện. Nhưng khi hoàn thành công việc tại hiện trường, lực lượng công an giao thông đi tìm tại các bệnh viện thì không gặp. Sáng hôm sau (ngày 25/11) thì 2 thanh niên này đến Công an quận Ninh Kiều trình báo. Do không có thương tích gì nặng nên 2 bên đã tự thỏa thuận giải quyết vụ việc ngay tại đội CSGT, Công an quận Ninh Kiều.

Riêng vụ phóng viên Đức Khánh bị côn đồ tấn công, đến giờ công an vẫn chưa xác định được các đối tượng đã đánh. Ông Chí cũng phủ nhận thông tin các đối tượng này là người quen của người điều khiển xe môtô như lời của một lãnh đạo công an Cần Thơ đã phát biểu. Tuy nhiên ông Chí không trả lời được câu hỏi, khi xảy ra tai nạn giao thông trên xe ô tô biển số xanh có bao nhiêu người, gồm những ai.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi, tại sao anh Nguyễn Đức Khánh bị một số người mặc thường phục tấn công trước mặt công an, nhưng  không có ai can thiệp. Thượng tá Chí nói: “Báo cáo của công an phường Cái Khế và lực lượng CSGT, Công an quận Ninh Kiều cho thấy, khi vụ việc xảy ra thì lực lượng công an đã rời khỏi hiện trường sau khi hoàn tất công việc của mình nên không chứng kiến”.

Tuy nhiên, một số phóng viên (đồng thời cũng là người chứng chứng kiến vụ việc) và phóng viên Nguyễn Đức Khánh khẳng định lúc sự việc xảy ra có nhiều công an cả áo xanh lẫn áo vàng và thanh niên xung kích có mặt tại hiện trường. Một số phóng viên và người dân chứng kiến vụ việc vẫn còn hình ảnh để chứng minh việc này.

Thượng tá Chí nói: "Sẽ tiếp tục xác minh làm rõ. Nếu anh Khánh bị đánh trước sự chứng kiến của lực lượng công an, chúng tôi sẽ cho kiểm điểm xử lý nghiêm. Không chỉ nhà báo, mà là dân thường bị đánh thì nhiệm vụ của lực lượng công an là phải can thiệp ngay. Trong trường hợp xác minh có lực lượng công an tham gia vụ hành hung, dù chỉ là dùng lời nói hăm dọa, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu xin lỗi công khai anh Khánh và sẽ xử lý theo quy định của ngành”.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chiếc xe trong vụ tai nạn giao thông tối 24/11 mang biển số 65E-8999 là của Công an TP Cần Thơ. Tối hôm đó, chiếc xe này chở đoàn kiểm toán đi ăn tối. Sau đó tài xế đưa đoàn về nhà khách Tây Nam, trên đường về thì gặp sự cố…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay sau vụ tai nạn, tức đêm 24/11, chiếc xe gắn máy  mang BKS 65P8-3876 được đưa lên xe tải của CSGT, đem về kho tang vật. Một số thanh niên khác leo lên xe gắn máy chạy về trụ sở công an phường Cái Khế. Sau đó chúng tôi theo dõi xem xiếc ô tô biển xanh đi về đâu thì sáng ngày 25/11 các phóng viên phát hiện một thanh niên cao to điều khiển chiếc xe này đến gara Kim Thu (số 61, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Chiếc xe ngay sau đó được điều khiển vào sâu bên trong. Sau khi kiểm tra, nhóm thợ cho biết xe bị móp capo, cản trước, vè trước và lệch tay lái. Gara Kim Thu đã báo giá tiền công sửa chữa là 2.250.000 đồng. “Trong ngày 26/11, chúng tôi sẽ sửa xong chiếc xe” – người của gara Kim Thu nói. Trong buổi sáng 26/11, khi nhóm phóng viên quay lại gara Kim Thu thì phát hiện chiếc xe này một lần nữa được “ai đó” dùng băng keo dán kín biển số lại.

Cũng trong chiều 26/11, Chi hội Nhà báo Nông Thôn ngày nay đã có công văn  gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Trung ương Hội sớm có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ nhanh chóng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi hành hung nhà báo, cản trở tác nghiệp của phóng viên đồng thời làm rõ những khuất tất sau vụ tai nạn giao thông giữa xe biển số xanh 65E-8999 với một xe mô tô khác. 

Dưới đây là một số hành thể hiện hành trình chiếc xe xanh tai nạn:                      

Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết vẫn chưa xác định được rối tượng
                                            
Hiện trường bị tai nạn
Hiện trường bị tai nạn                           

Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết vẫn chưa xác định được rối tượng
 Chiếc xe bị dán biển ở hiện trường vụ tai nạn đêm 24/11
Thượng tá Nguyễn Minh Chí cho biết vẫn chưa xác định được rối tượng
                                                                Trưa 25/11 chiếc xe này đậu trước gara Kim Thu ở đường 3/2


Chiếc xe xanh một lần nữa lại được ai đó dán kín lại
Chiếc xe xanh một lần nữa lại được "ai đó" dán kín lại

                               Hoàng Tùng