1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Vụ Phó Giám đốc hãng taxi nổ súng: Phạt 3 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan việc ông Lê Huy Lý, Phó Giám đốc công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) nổ súng thị uy đối tác làm ăn tại trụ sở công ty, Công an Phú Quốc vừa ra Quyết định xử phạt ông Lý 3 triệu đồng và tịch thu khẩu súng.

Sáng 7/6, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an huyện Phú Quốc - cho biết, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Huy Lý, Phó Giám đốc công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc. Cụ thể, ông Lý bị phạt 3 triệu đồng vì có hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng quy định.

Ngoài ra, Công an Phú Quốc tịch thu khẩu súng bắn đạn hơi cay cùng giấy phép sử dụng khẩu súng này.

Sau khi cự cãi với đối tác kinh doanh, ông Lê Huy Lý đã nổ súng thị uy tại công ty trước sự chứng kiến của nhiều người
Sau khi cự cãi với đối tác kinh doanh, ông Lê Huy Lý đã nổ súng thị uy tại công ty trước sự chứng kiến của nhiều người

Được biết, khẩu súng mà ông Lý sử dụng là do Công an Kiên Giang cấp cho Công ty cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang. Trước khi về làm Phó giám đốc công ty taxi Nam Thắng Phú Quốc, ông Lý từng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang.

Khi được lãnh đạo điều động sang Phú Quốc làm Phó Giám đốc Taxi Nam Thắng, ông Lý đã mang theo khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 28/5, đối tác của Taxi Nam Thắng là anh Nguyễn Quốc Thảo và ông Lý cãi nhau tại phòng làm việc. Khi anh Thảo vừa bước ra ngoài, ông Lý nổ súng bắn hù dọa.

Ngay sau sự việc xảy ra, ngày 29/5, Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lý.

Nguyễn Hành