1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ phó công an phường đánh phụ nữ: Sẽ xử nghiêm dù đã hòa giải

Trần Thanh

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị sẽ xử lý triệt để vụ việc và sẽ xử lý nghiêm Phó Công an phường Sông Bằng, dù cả 2 bên đã hòa giải trước đó.

Vụ phó công an phường đánh phụ nữ: Sẽ xử nghiêm dù đã hòa giải - 1

Hình ảnh Phó trưởng Công an phường Sông Bằng hành hung cô gái tên T.M.K. (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan tới vụ Phó Công an phường Sông Bằng lao vào tiệm tóc hành hung phụ nữ, ngày 4/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết, trong ngày 3/5, đơn vị đã mời các tất cả các bên liên quan lên cơ quan công an làm việc và lấy lời khai.

"Chúng tôi sẽ làm đến cùng vụ việc, hành vi của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che... Cho dù cả 2 bên đã hòa giải trước đó nhưng việc xử lý sẽ không bị ảnh hưởng", lãnh đạo Công an TP Cao Bằng khẳng định.

Cũng theo vị lãnh đạo, về danh tính nạn nhân và các bên liên quan vẫn chưa được công bố vì "vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ", khi nào có báo cáo cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc nơi xảy ra sự việc) cho biết, hiện phía Công an TP Cao Bằng cũng đã mời anh lên làm việc, do công việc anh bận chưa lên được nên công an đã xuống tận nhà anh lấy lời kể.

Theo anh K. trình bày, vào tối 28/4, anh có mời một số bạn bè đến cửa hàng ăn cơm. Đến hơn 22h cùng ngày, có một người đàn ông gọi đến cho T.M.K. (cô gái bị đánh trong clip) bảo đến phòng khám để bác sĩ thăm khám (người này được cho là bác sĩ đã khám cho chị K. trước đó).

Lúc này, bạn trai đi cùng chị K. là P.Đ.N. thấy bất thường nên đã cầm điện thoại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa anh N. và người đàn ông đầu dây bên kia xảy ra cãi vã. Sau đó, người được cho là bác sĩ hỏi anh N. đang ở đâu thì anh này đọc địa chỉ tiệm tóc.

Tối muộn ngày 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh Đ.V.K. Khi xuống xe ô tô, một người đàn ông mặc áo phông xanh, quần đùi đen (được cho là bác sĩ đã gọi điện trước đó) chỉ tay vào mặt anh P.Đ.N. Tiếp đó, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng xuống yêu cầu một người khác khống chế và bắt giữ anh P.Đ.N. Vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã trực tiếp đánh, tát 2 cái vào mặt chị T.M.K.

Khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết thì Phó trưởng Công an phường Sông Bằng và 2 người đàn ông kia mới chịu rời đi.

Trung tá Hoàng Đình Dũng - Trưởng Công an phường Đề Thám, TP Cao Bằng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/4 trên địa bàn phường và đã được giải quyết xong.

Trả lời về mối quan hệ giữa chị K. và vị bác sĩ, trao đổi với PV Dân trí, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc) cho biết, giữa 2 người này chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân; trước đây chị K. từng đến khám tại phòng khám đa khoa 103 nơi vị bác sĩ này làm việc.

Cũng theo anh Đ.V.K., trước khi xảy ra sự việc, 2 bên không có mâu thuẫn hay thù hằn gì nhau.

Nhận định về vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật - cho biết: "Qua theo dõi clip tôi nhận thấy vụ việc này có dấu hiệu của tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Nhóm người này đã dùng vũ lực hòng bắt các thanh niên lên xe đưa đi".