1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Vụ nổ lớn tại Công ty SGI Vina: Sức khỏe các nạn nhân dần hồi phục

Công Bính

(Dân trí) - Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 2 bệnh nhân bị thương trong vụ nổ lớn tại Công ty SGI Vina, sức khỏe đã ổn định, bác sĩ đang chăm sóc tích cực các vết bỏng trên cơ thể của 2 bệnh nhân này.

Trưa 22/5, sau một ngày nhập viện, sức khỏe anh Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam), nạn nhân trong vụ nổ tại Công ty SGI Vina, đã cải thiện, hoàn toàn tỉnh táo. Anh Hùng bị bỏng 9% cánh, cẳng tay 2 bên, vùng mặt, bị thương ở đầu.

Anh Hùng cùng với anh Võ Tấn Sanh (34 tuổi, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), là 2 trong số 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ lớn tại Công ty SGI Vina, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

Vụ nổ lớn tại Công ty SGI Vina: Sức khỏe các nạn nhân dần hồi phục - 1

Anh Nguyễn Văn Hùng bị bỏng ở cánh tay trái, sức khỏe ổn định (Ảnh: Khoa Huân).

Anh Sanh bị nặng hơn, nhiều vết bỏng trên lưng, cánh tay, phải nhờ đến sự chăm sóc tích cực của các y tá. Theo bác sĩ, anh Sanh cần phải cố gắng uống nhiều nước.

Còn bệnh nhân bị bỏng nặng nhất là Phạm Đình Thôi (28 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), với tỷ lệ 70% cơ thể.

Trưa 21/5, sau khi nhập viện, do vết bỏng quá nặng, anh Thôi được người nhà xin chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng trong chiều cùng ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Trung Đức, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, hiện tại tình trạng sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đều ổn định. Các bệnh nhân bị bỏng với diện tích tương đối rộng, tuy nhiên mức độ bỏng chủ yếu là bỏng nông.

Ở giai đoạn hiện tại, diện tích bỏng không mở rộng thêm, nhưng cả 2 bệnh nhân vẫn được theo dõi sát sao.

Vụ nổ lớn tại Công ty SGI Vina: Sức khỏe các nạn nhân dần hồi phục - 2

Anh Võ Tấn Sanh bị bỏng nặng, đang được chăm sóc tích cực (Ảnh: Khoa Huân).

Bác sĩ Đức cho biết, việc khám lâm sàng bệnh nhân được thực hiện hàng ngày, đồng thời làm các xét nghiệm máu định kỳ để đánh giá các chỉ số quan trọng, đặc biệt là chỉ số HCT (hematocrit), một chỉ số giúp nhận biết nguy cơ sốc bỏng.

"Việc đánh giá chuyên sâu sẽ được thực hiện sau 72 giờ kể từ khi xảy ra bỏng, để xác định rõ có hay không tình trạng sốc bỏng. Sau giai đoạn theo dõi ban đầu, 2 bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị với mục tiêu ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng thường gặp trong các trường hợp bỏng", bác sĩ Nguyễn Viết Trung Đức nói.

Ngoài ra, các bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình liền da và phục hồi mô tổn thương, nhằm giúp 2 bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 9h30 ngày 21/5, tại Công ty SGI Vina (khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) xảy ra vụ nổ máy phủ. Vụ nổ khiến 12 công nhân bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Vụ tai nạn may mắn không gây tử vong. Tuy nhiên, công nhân Phạm Đình Thôi bị bỏng 60-70% diện tích cơ thể, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hai công nhân bị thương là anh Nguyễn Văn Hùng và Võ Tấn Sanh đang tiếp tục theo dõi sức khỏe, 9 công nhân còn lại đã được xuất viện trong chiều 21/5.