Hải Phòng:

Vụ nhà 3 tầng "nuốt" cột điện: Di dời cột điện

(Dân trí) - Sau khi nhận được thông tin do Dân trí phản ánh về việc một ngôi nhà 3 tầng đã "nuốt chửng" cây cột điện hạ thế, UBND phường Đằng Lâm (TP Hải Phòng) đã cùng với Điện lực Hải An đưa ra phương án di dời cột điện khỏi công trình vi phạm.

Như báo Dân trí đã phản ánh, cột điện chung của khu dân cư đã "biến mất" sau khi hai căn nhà 3 tầng được xây dựng lên. Toàn bộ phần trên cột điện đã bị cả ngôi nhà xây lấp ra ngoài, cột điện nằm gọn trong nhà.

Điện lực quận Hải An cho biết họ đã nắm được sự việc trên nhưng vẫn chưa giải quyết.

Cột điện hạ thế bị nhà ba tầng nuốt mất
Cột điện hạ thế bị nhà ba tầng nuốt mất

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, cho biết, bà mới đảm nhận công việc nên chưa kịp rà soát tình hình, khi thấy báo Dân trí phản ánh, bà đã cho kiểm tra và xác nhận sự việc báo nêu là chính xác.

Cũng theo bà Hiên, phía điện lực đã cử cán bộ xuống gặp chủ công trình để xử lý. Trước mắt phường Đằng Lâm đã phối hợp với điện lực tìm cách di dời cột điện ra khỏi khu vực bị lấn chiếm.


UBND phường đang chỉ đạo tháo dỡ phần nhà xây lấn ra ngoài, bao bọc cả cây cột điện

UBND phường đang chỉ đạo tháo dỡ phần nhà xây lấn ra ngoài, bao bọc cả cây cột điện

Người dân địa phương thắc mắc, nếu di dời cột điện ra khỏi ngôi nhà nghĩa là chấp nhận hợp thức hóa ngôi nhà xây vi phạm?

Thu Hằng