Nghệ An:

Vụ người đàn ông đổ xăng đốt cả nhà: Thêm một nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Trung ương cấp cứu, cháu Lê Tiến Điều (SN 1997) - nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại khối 11, phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đã không qua khỏi.

Chiếc giường trong căn phòng bị cháy thành than.
Chiếc giường trong căn phòng bị cháy thành than.

Chiều 2/5, người thân và chính quyền địa phương phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đã làm lễ mai táng cho 2 vợ chồng anh Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi) trú khối 11.

Có mặt tại đám tang, người dân ai cũng xót thương cho các nạn nhân bởi thường ngày bà Cọt được đánh giá là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Không ai ngờ được gia đình bà lại xảy ra chuyện đau thương như thế.

Trong căn nhà đang nham nhở vì đám cháy, người thân cho biết, sau khi hỏa hoạn xảy ra, 2 anh em trai sinh đôi là Lê Tiến Đồng và Lê Tiến Điều (con trai vợ chồng anh Ngữ) được đưa ra Bệnh viện Bỏng Trung ương để điều trị. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cháu Điều đã tử vong và hiện đang được người thân đưa từ bệnh viện về nhà để làm lễ mai táng.


Nền gạch trên nhà mới lát xong cũng bị lửa làm vỡ.

Nền gạch trên nhà mới lát xong cũng bị lửa làm vỡ.

Bà Đậu Thị H. (người hàng xóm cạnh nhà) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khoảng 3h sáng, gia đình bà đang ngủ thì nghe tiếng hô lớn của cháu Lê Tiến Đàm (con trai cả) kêu cháy nhà. Khi bà H. chạy ra mở cửa thì thấy nhà anh Ngữ đang cháy đùng đùng.

Vào đến nơi, bà H. thấy chị Cọt bị cháy và chết trong tư thế nằm sấp. Cạnh cửa ra vào là thi thể anh Ngữ trong tư thế nằm ngửa.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ việc nói trên xảy ra lúc gần 4h sáng ngày 2/5, tại gia đình anh Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi), trú khối 11, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An.


Gia đình và người dân địa phương tổ chức lễ tang cho hai vợ chồng xấu xố

Gia đình và người dân địa phương tổ chức lễ tang cho hai vợ chồng xấu xố

Ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, tại hiện trường mọi người thấy hai vợ chồng anh Ngữ và chị Cọt đã chết cháy, riêng hai đứa con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV115 Nghệ An, nhưng do bị bỏng quá nặng nên hai cháu đã được chuyển ra Hà Nội.

“Khả năng người chồng dùng xăng đốt vợ... Trước ngày xảy ra cháy nhà (chiều 1/5), anh Ngữ có đi xe máy ra một cửa hàng xăng dầu mua 300 ngàn xăng và được camera ghi lại. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu được một can can xăng vứt ở phía trong vườn. Ngay sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Chiều cùng ngày gia đình anh em và địa phương đã tổ chức an táng cho hai vợ chồng anh Ngữ, chị Cọt”, ông Vũ Văn Từ cho biết.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Nguyễn Duy