Vụ mặt đất nứt nẻ, bùn phun trào: Đã từng xảy ra cách đây 46 năm
(Dân trí) - Theo người dân địa phương, tình trạng bùn non phun trào ở Phú Yên đã từng xảy ra cách đây 46 năm, nay lại tái hiện.
Tối 8/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân bùn trào từ lòng đất tại khu vực xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.
Ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Nam, cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng của địa phương đã cho rào chắn, bảo vệ khu vực bùn trào.
Hiện trường mặt đất nứt nẻ, bùn màu vàng phun trào ở Phú Yên (Video: Trung Thi).
Theo ông Lâm, bùn non phun trào bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây tại đám rẫy của ông Nguyễn Văn Lợi (72 tuổi, trú xã Xuân Sơn Nam). Mặt đất xung quanh vị trí bùn trào có nhiều vết nứt.
Miệng hố phun trào rộng 60cm, chiều sâu không xác định, phạm vi ảnh hưởng có đường kính 8m.
Còn theo ông Lê Văn Tánh, người dân địa phương, vào năm 1979, cũng tại khu vực này bùn non đã từng trào lên một lần. Cơ quan chức năng tại thời điểm đó có đến kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Bùn từ hố phun trào có màu vàng (Ảnh: Minh Hằng).
"Lúc trước chỉ có hố nhỏ rồi trào lên, nhưng nay bùn trào mạnh, mặt đất nứt nên bà con rất lo", ông Tánh nói.
Theo ông Tánh, trước khi có hiện tượng bùn trào người dân nghe một số tiếng nổ nhỏ. Người dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm có lời giải thích rõ ràng về hiện tượng này, để cư dân an tâm sinh sống.
Như Dân trí thông tin, 2 ngày qua, tại đám rẫy của ông Nguyễn Văn Lợi có lượng lớn bùn màu vàng nhạt trào ào ạt lên từ lòng đất. Mặt đất xung quanh vị trí bùn trào có nhiều vết nứt.
Trước việc nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem hiện tượng bùn trào, để đảm bảo an toàn, xã Xuân Sơn Nam đã cho rào bằng dây phản quang và gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.