1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Vụ kích động đập phá tài sản: Doanh nghiệp hoạt động trở lại

(Dân trí) - Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 16/5, hầu hết các doanh nghiệp Bình Dương đóng dọc quốc lộ 13 và trong KCN VSIP 1 đã hoạt động trở lại, bắt đầu khôi phục sản xuất. Hiện Công an Bình Dương đang tiến hành khởi tố các đối tượng gây rối.

Bình Dương cam kết hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp

Trong 2 ngày 14/5 và 15/5, lực lượng an ninh được triển khai bảo vệ tài sản ở các công ty chưa bị ảnh hưởng. Lực lượng cảnh sát cơ động, giao thông… thường xuyên tuần tra và giải tán ngay khi phát hiện nhóm thanh niên chạy xe máy thành từng đoàn, có biểu hiện kích động. Đến ngày 15/5, tình hình đã cơ bản ổn định, trở lại bình thường, không còn xuất hiện hiện tượng tụ tập đám đông, tuần hành, gây rối, phá phách…

Hoạt động trong KCN VSIP 1 đã trở lại bình thường

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Vụ kích động đập phá tài sản: Doanh nghiệp hoạt động trở lại

* Tổng thống Putin thăm Trung Quốc: Ký kỷ lục các thỏa thuận

* Những điểm “trốn nắng” Hè tuyệt vời nhất ở Việt Nam
* Công chiếu bộ phim Ngày quạ đen

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 16/5 cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp Bình Dương đóng dọc quốc lộ 13 và trong KCN VSIP 1 đã hoạt động trở lại, bắt đầu khôi phục sản xuất. Trong KCN VSIP 1, công nhân đã đi làm việc bình thường, xe hàng bắt đầu ra vào nhộn nhịp trở lại.

Tuy nhiên, cũng còn vài doanh nghiệp bị phá hoại nặng nên chưa thể khôi phục sản xuất. Tại cổng các doanh nghiệp này tập trung khá nhiều bảo vệ canh giữ. Các doanh nghiệp khác cũng treo đầy băng rôn khẩu hiệu như: “Chúng tôi là doanh nghiệp Mỹ, Mỹ ủng hộ Việt Nam”, “Việt Nam muôn năm”, “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”…

Anh Trung, bảo vệ một doanh nghiệp thiệt hại lớn lo lắng: “Hai hôm nay tình hình đã ổn. Trong ngày hôm nay an ninh cũng đã không còn đóng chốt ở KCN nữa nhưng sắp tới thì không biết tình hình sẽ như thế nào. Còn khôi phục sản xuất thì chắc còn lâu vì nhà xưởng bị phá hoại nhiều quá, muốn sửa chữa lại đâu dễ”.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã cử nhiều đoàn đến thăm hỏi và làm việc với nhà đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã xin lỗi các nhà đầu tư vì những thiệt hại do sự cố vừa qua gây ra. UBND tỉnh Bình Dương cũng cam kết sẽ đảm bảo an toàn, cùng các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định tỉnh sẽ thống kê cụ thể thiệt hại của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, bồi thường. Hiện Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp phá hoại để thống kê thiệt hại, làm cơ sở cho công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau này.

Xử lý nghiêm những kẻ phá hoại

Ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án đối với hành vi phá hoại của các đối tượng lợi dụng công nhân tuần hành yêu nước để gây rối trong các ngày 13/5, 14/5.

Tính đến chiều 15/5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt hơn 800 đối tượng, trong đó có khoảng 300 đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự. Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “chiếm đoạt tài sản”, “hủy hoại tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương phát đi thông cáo báo chí khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc những đối tượng lợi dụng tình hình để gây rối, phá hoại tài sản của người dân, doanh nghiệp và của nhà nước; kiên quyết trấn áp những kẻ ép buộc người khác thực hiện những hành vi trái pháp luật; tập trung chỉ đạo nhanh chóng ổn định tình hình nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư và của công nhân lao động.

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ban đầu rất đông công nhân ở tỉnh Bình Dương tổ chức tuần hành ôn hoà để phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong quá trình tuần hành phản đối Trung Quốc, công nhân bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi phạm pháp luật.

Nhân dịp hỗn loạn, các đối tượng xấu lao vào cướp đoạt tài sản của các doanh nghiệp. Nhận định các đối tượng hôi của, cướp đoạt tài sản… là nhóm có chủ đích khi kích động công nhân, Công an Bình Dương đã triển khai nhiều tổ trinh sát ở mật phục các cây xăng, bến xe… và bắt quả tang nhiều đối tượng khi chúng đang đưa tài sản cướp đoạt được đi tiêu thụ.

Hàng trăm đối tượng gây rối bị bắt giữ
Hàng trăm đối tượng gây rối bị bắt giữ

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành kiểm sát, tòa án tiếp tục điều tra, củng cố và phân loại hồ sơ để xử lý, khởi tố từng bị can với các tội danh cụ thể theo quy định pháp luật. Đối với các đối tượng đã củng cố đủ hồ sơ sẽ sớm đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe, giáo dục kịp thời.

Tùng Nguyên

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước