Hà Nam:

Vụ diễn viên xiếc bị cá sấu cắn: Tiết mục nằm ngoài chương trình

(Dân trí) - Theo thông tin từ Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, đơn vị diễn xiếc xảy ra sự cố nam diễn viên xiếc bị cá sấu cắn là Công ty TNHH Hoa Phượng ở tỉnh Hải Dương. Đoàn xiếc này đã diễn quá ngày cấp phép của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Hà Nam.

Liên quan đến sự cố một nam diễn viên xiếc bị cá sấu cắn vào mặt lúc biểu diễn tiết mục thò đầu vào miệng cá sấu ở ngã tư Phố Động, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, phía Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT-DL) tỉnh Hà Nam đã có thông tin chính thức về sự cố này.

Nam diễn viên xiếc bị cá sấu cắn
Nam diễn viên xiếc bị cá sấu cắn

Theo đó, đoàn xiếc biểu diễn ở ngã tư Phố Động, xã Liêm Cần thuộc Công ty TNHH Hoa Phượng, đóng tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong giấy phép hoạt động biểu diễn của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Nam cấp phép cho đơn vị này hoạt động biểu diễn chỉ từ 24/2 đến ngày 10/3/2017. Đặc biệt, trong chương trình biểu diễn của đoàn xiếc này không hề có tiết mục “thò đầu vào miệng cá sấu”.

Trao đổi về sự việc trên, ông Phạm Văn Giao, Chánh Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Nam khẳng định: “Sở chỉ cấp cho đoàn biểu diễn xiếc của Công ty TNHH Hoa Phượng từ ngày 24/2 đến 10/3/2017. Sự cố diễn ra ở buổi biểu diễn xiếc là ngày 11/3, vì vậy đoàn xiếc này đã diễn quá thời hạn cấp phép của Sở. Đồng thời, tiết mục “đưa đầu vào miệng cá sấu” cũng không có trong chương trình biểu diễn mà đoàn xiếc này xin giấy phép”.

Ông Giao cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, sáng ngày 13/3, đoàn Thanh tra của Sở đã xuống xã Liêm Cần xác minh. Sở sẽ gửi công văn mời giám đốc công ty Hoa Phượng đến làm việc.


Băng rôn quảng cáo của đoàn làm xiếc Hoa Phượng

Băng rôn quảng cáo của đoàn làm xiếc Hoa Phượng

Phía Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Nam cũng nắm được thông tin về các băng rôn quảng cáo từ công ty này là hoàn toàn sai. Sở VH-TT-DL cũng làm việc với huyện Thanh Liêm để xem xét sự việc trên.

Ông Giao khẳng định: “Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ báo cáo lên UBND tỉnh và tham mưu để xử lý Công ty TNHH Hoa Phượng. Quan điểm của Sở là sẽ làm nghiêm, xử phạt đúng theo quy định. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ với Sở VH-TT-DL tỉnh Hải Dương để làm rõ sự việc trên…”.

Ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở VH-TT-Dl tỉnh Hà Nam cho biết, sau sự cố trên, trong cuộc họp các Sở VH-TT-DL Đồng bằng sông Hồng, Sở sẽ nêu vấn đề các tiết mục nguy hiểm không nên tổ chức biểu diễn.

Đức Văn