1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ điện giật hai vợ chồng tử vong: Chiếc ốc vít bắn sai vị trí

(Dân trí) - Điện lực Gia Nghĩa cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn điện giật, đơn vị đã đến hỗ trợ gia đình và tìm hiểu nguyên nhân. Ban đầu xác định 1 vị trí rò rỉ điện trên mái nhà.

Ngày 16/3, Điện lực Đắk Nông vừa có báo cáo về vụ tai nạn do điện khiến 2 người tử vong tại xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) vào chiều tối ngày 15/3.

Sau khi kiểm tra sơ bộ căn nhà, nguyên nhân ban đầu được xác định là rò rỉ điện trên dây dẫn sau công tơ điện của hộ khách hàng.

Trước đó, sáng ngày 15/3 gia đình ông K’S. (nạn nhân) có tiến hành sửa mái nhà vô tình đã bắn một chiếc ốc vít xuyên qua dây điện đi dưới mái tôn, làm mái tôn nhiễm điện. Sau đó điện từ mái tôn truyền vào giàn dây thép trồng rau của gia đình, đi xuống vườn ươm cà phê.

Vụ điện giật hai vợ chồng tử vong: Chiếc ốc vít bắn sai vị trí - 1
Vị trí xác định nguồn điện bị rò rỉ và nhiễm lên mái tôn

Chiều ngày 15/3, ông K’S. bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Thấy vậy, bà H’Br. chạy đến cứu chồng nên cũng bị điện giật khiến cả 2 tử vong.

Vào thời điểm trên, ông K’S. đang địu một người cháu trên người. Do người dân phát hiện kịp thời nên cháu bé may mắn được cứu thoát.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn, ông K’S. từng công tác trong lực lượng trinh sát đặc nhiệm tại C75, tỉnh Quảng Đức cũ. Còn bà H’Brông cũng là đối tượng chính sách tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, sau ngày 30/4/975 đã phục viên.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 15/3, tại bon Bu Sir, thôn 1C, xã Quảng Sơn, người dân phát hiện ông K’S. (SN 1943) và bà H’Br. (SN 1951) tử vong trên sân nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện giật.

Dương Phong