Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Làm rõ trách nhiệm của địa phương
(Dân trí) - Với việc các đối tượng từ nơi khác đến dựng tịnh thất trên đất rẫy để tu tập rồi lừa đảo nhưng địa phương không nắm bắt kịp thời, phía huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) sẽ tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm.
Ngày 27/2, một lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo cho biết, phía huyện sẽ làm rõ trách nhiệm trong vụ việc xảy ra tại xã Ea Khal, khi các đối tượng từ địa phương khác đến mua đất rẫy, rồi dựng các tịnh thất và sau đó xảy ra việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo vị lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo, xã Ea Khal có báo cáo khu vực trên không phải cơ sở tôn giáo, các tịnh thất được lắp ghép, lén lút thực hiện.
UBND huyện Ea H'leo sẽ làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã Ea Khal trong việc các đối tượng dựng nhà thờ, các tịnh thất trên đất rẫy (Ảnh: Uy Nguyễn).
Năm 2022, chính quyền xã Ea Khal phát hiện chủ đất dựng nhà trên đất nông nghiệp và đã mời đến làm việc, chấn chỉnh nhưng chủ đất vẫn âm thầm cơi nới.
"Vụ việc này chính quyền xã đã không bao quát hết địa bàn, huyện sẽ tổ chức họp để làm rõ", lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo cho hay.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), cùng trú tỉnh Bình Dương, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bên ngoài đường dẫn vào tịnh thất trong khu rẫy, các đối tượng làm cổng bên trên có đặt tượng mèo Hello Kitty (Ảnh: Uy Nguyễn).
Năm 2021, vợ chồng Tuấn đã mua hơn 6ha rẫy tại thôn 3 xã Ea Khal, huyện Ea H'leo. Khu vực này xa khu dân cư, giao thông đi lại khá khó khăn.
Bên ngoài cổng, các đối tượng xây cổng kiên cố, bên trên đặt 2 bức tượng hình mèo Hello Kitty màu hồng để ngụy trang.
Tại đây, đôi vợ chồng đã dựng một nhà thờ cùng 6 tịnh thất rồi cho người từ nhiều địa phương khác đến tu tập theo hình thức ẩn tu rồi dùng các thủ đoạn tinh vi lừa mua "pháp khí" để được "sớm tu thành đắc đạo, sớm thành tiên" và chiếm đoạt 3 người đi tu với số tiền gần 100 tỷ đồng.
Các bị hại bị lừa mua các "pháp khí" để tu tập với giá hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng (Ảnh: Đức Nguyễn).
Một nữ bị hại cho biết, vợ chồng Tuấn cho rằng người phụ nữ có "vong" trẻ em theo, nếu có cơ hội sẽ nhập vào người khiến có thai.
Do quá lo lắng nên đã nhờ vợ chồng Tuấn giúp thì được giới thiệu mua một đồ vật nhỏ bằng bàn tay với giá 800 triệu đồng để "trấn" được an yên và người phụ nữ này đã nghe theo.