1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đào xới một trong "tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc": Lấn đất dân?

Văn Yên

(Dân trí) - Quá trình thi công khu du lịch, đơn vị thi công không những làm mất rừng phòng hộ mà còn san gạt, chồng lấn vào diện tích đất của người dân.

Dự án lấn đất dân?

Thời gian qua, khu vực đèo Ô Quy Hồ (tỉnh Lai Châu) - một trong "tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc" - đang bị một doanh nghiệp tư nhân đào xới để làm dự án khu du lịch sinh thái. 

Dự án vấp phải sự phản đối của một số hộ dân ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường vì cho rằng đã xâm phạm vào phần đất của dân.

Vụ đào xới một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Lấn đất dân? - 1

Toàn cảnh khu vực đèo Ô Quy Hồ đang bị "xẻ thịt" làm dự án khu du lịch.

Như đã đưa tin, đây là công trình thuộc Dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên, do Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu (Công ty Pusamcap) thực hiện. 

Vụ đào xới một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Lấn đất dân? - 2

Phần diện tích đất khoảng 12 hecta (bìa trái tô đỏ) đang bị chồng lấn giữa Công ty Pusamcap và ông Đặng Xuân Thảo.

Ông Đặng Xuân Thảo (ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường - một trong các hộ dân tố Công ty Pusamcap xây dựng lấn đất) cho biết, Công ty Pusamcap đã thi công chồng lấn hơn 12 hecta đất vào diện tích đất của gia đình ông.

Theo ông Thảo, trước đó nhiều năm ông được nhượng lại hơn 37 hecta đất (có sổ đỏ) từ gia đình ông Trần Đình Hà (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) để quản lý, sử dụng, chăm sóc, bảo vệ rừng, thời hạn sử dụng đến tháng 1/2052.

Vụ đào xới một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Lấn đất dân? - 3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông Đặng Xuân Thảo được gia đình ông Trần Đình Hà nhượng lại.

"Sau khi được cấp quyền, gia đình quản lý sử dụng ổn định. Đến năm 2016, Công ty Pusamcap tổ chức san gạt và xây dựng công trình trên diện tích khoảng hơn 12 hecta. Gia đình đã nhiều lần yêu cầu phía Công ty Pusamcap dừng việc lấn chiếm, xây dựng và trả lại phần đất bị chồng lấn nhưng không được phản hồi", ông Thảo bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Định - Chủ tịch xã Sơn Bình cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và yêu cầu phía Công ty Pusamcap dừng các hoạt động thi công tại các phần không thuộc diện tích được giao.

"Sau khi đoàn kiểm tra tiến hành đo đạc, xác minh, phía kiểm lâm và cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Pusamcap số tiền 22 triệu đồng vì đã xâm phạm vào diện tích đất rừng tái sinh, khu vực ngoài phạm vi thi công dự án", ông Định nói.

Đất đã cấp sổ đỏ cho dân, tỉnh vẫn cho doanh nghiệp khác thuê?

Theo hồ sơ của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu, tổng diện tích đất Công ty Pusamcap được thuê theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Lai Châu là hơn 51 hecta. Trong đó, diện tích đất hơn 30 hecta là đất lâm nghiệp do UBND xã Sơn Bình quản lý. Diện tích đất hơn 21 hecta là đất lâm nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Bình quản lý, sử dụng.

Vụ đào xới một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Lấn đất dân? - 4

Lối vào dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên trên quốc lộ 4D, qua đèo Ô Quy Hồ.

Tuy nhiên, trước đó, mảnh đất này đã được UBND huyện Phong Thổ cấp sổ đỏ cho hộ ông Trần Đình Hà vào ngày 30/1/2002. Sau đó ông Hà nhượng lại quyền cho ông Thảo.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo xã Sơn Bình khẳng định, sổ đỏ cấp cho ông Trần Đình Hà là hợp pháp. Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, đến tháng 7, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh.

Ông Sùng Lử Páo - Chủ tịch huyện Tam Đường xác nhận có sự chồng lấn đất đai trong quá trình thi công khu du lịch của Công ty Pusamcap với gia đình ông Thảo.

"Về vụ việc này, chính quyền huyện Tam Đường đã bàn giao cho xã Sơn Bình giải quyết. Nếu vụ việc không giải quyết được bằng phương pháp hòa giải, chính quyền địa phương sẽ mời các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa theo đúng quy định của pháp luật", ông Páo khẳng định.

Vụ đào xới một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Lấn đất dân? - 5

Ngoài việc để xảy ra sự chồng lấn khi thi công vào đất có sổ đỏ của người dân, Công ty Pusamcap còn làm mất rừng phòng hộ, bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính.

Trong văn bản của Công an tỉnh Lai Châu gửi UBND tỉnh này xác nhận, qua làm việc với ông Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty Pusamcap) xác định nguyên nhân xảy ra việc chồng lấn đất thi công khu du lịch sinh thái với đất của người dân là do Công ty Pusamcap đã thi công vào phần đất đang tranh chấp giữa hai bên.

"Cơ quan công an cũng đã làm việc với chính quyền địa phương xã Sơn Bình và thu thập các giấy tờ liên quan tới vụ việc. Qua đó xác định phần đất Công ty Pusamcap được cho thuê đã chồng lấn vào phần đất của ông Đặng Xuân Thảo", văn bản nêu rõ.

Cũng trong văn bản mới nhất của Sở TN&MT tỉnh Lai Châu trả lời đơn thư của ông Đặng Xuân Thảo, đơn vị này đề nghị ông Thảo liên hệ với UBND xã Sơn Bình để được tổ chức hòa giải theo quy định. Nếu hòa giải không thành công, đơn vị này gợi ý ông Thảo gửi đơn khởi kiện đến tòa án để được giải quyết.

PV Dân trí đã liên hệ với ông Nguyễn Xuân Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu - để thông tin sự việc một cách khách quan. Ông Long khẳng định dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên được UBND tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2012, với diện tích 51,75 hecta tại khu vực Cổng Trời, huyện Tam Đường, và đã có đầy đủ giấy phép.

"Tuy nhiên trong quá trình thi công dự án, công ty gặp phải một vấn đề liên quan tới đất đai với một số hộ dân, mà việc này lại từ các thời kỳ lãnh đạo trước của huyện Phong Thổ, nay là huyện Tam Đường, nên doanh nghiệp đang khá đau đầu", ông Long cho biết.