1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chôn thuốc trừ sâu: Xuất hiện xe "lạ" chở máy nén hơi

(Dân trí) - Sáng ngày 10/9, hàng trăm người dân lại tập trung tại trụ sở làm việc của Cty CP Nicotex Thanh Thái khi thấy một chiếc xe tải xuất hiện cùng chiếc máy nén hơi hoạt động tại khuôn viên công ty, trong khi công ty này đang bị đình chỉ hoạt động.

Trong khi các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái) có hành vi chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất, thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải hạng nhẹ chở theo máy nổ nén hơi vào công ty.


Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 21 giờ ngày 8/9, một chiếc xe tải hạng nhẹ mang BKS 29N-1622 đã đi vào công ty. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ dẫn xe tải nói trên vào.

Cho rằng chiếc xe này vào công ty để chở hàng ra nên người dân ngăn cản không cho chiếc xe này rời công ty. Tuy nhiên, đến sáng ngày 10/9, người dân phát hiện chiếc xe tải này có chở theo một máy nổ dùng để nén hơi vào khuôn viên công ty. Ngay lập tức, hàng trăm người dân đã có mặt tại hiện trường. Khi tài xế định cho xe ra khỏi công ty thì bị người dân ngăn cản, xịt lốp xe không cho đi.

Chiếc xe tải cùng máy nổ nén hơi được đưa vào Cty Thanh Thái từ tối ngày 8/9.

Chiếc xe tải cùng máy nổ nén hơi được đưa vào Cty Thanh Thái từ tối ngày 8/9.
Chiếc xe tải cùng máy nổ nén hơi được đưa vào Cty Thanh Thái từ tối ngày 8/9.

Tại hiện trường, tài xế chiếc xe tải nói trên là Đào Viết Tiến, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Tôi được một người tên Nam thuê chở máy vào đây sục bùn cho giếng nước. Tôi cũng không biết việc gì cả”.

Đó là giếng nước ngầm phía sau khu nhà bếp của trụ sở công ty. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giếng được xây tường bao xung quanh, ở giữa có một ống sắt nhô lên khỏi mặt đất giống như miệng giếng khoan. Gần đó, người dân tìm được nhiều chai lọ nghi là hóa chất vứt vương vãi trên mặt đất. Người dân cho rằng đây là đầu đường ống mà Cty Thanh Thái dùng để sục khí phía dưới xưởng sản xuất nằm cách đó khoảng 300m.


Vị trí mà một số người vào tiến hành sục khí.
Vị trí mà một số người vào tiến hành sục khí.

Một điều lạ là trụ sở Cty Thanh Thái mấy ngày qua cửa đóng then cài. Phía trong văn phòng làm việc của công ty có lực lượng Công an huyện Cẩm Thủy và công an xã thay ca nhau túc trực để bảo vệ hiện trường. Nhưng chiếc xe tải bắt đầu vào Cty Thanh Thái từ 21 giờ ngày 8/9 và hai người điều khiển máy nén hơi hoạt động từ 9 giờ sáng đến khoảng hơn 20 giờ tối ngày 9/9 trước sự “bảo vệ” của lực lượng chức năng.

Đại úy Cao Hồng Phong, Công an huyện Cẩm Thủy - người được phân công trong tổ bảo vệ tại hiện trường Cty Thanh Thái cho biết: “Ca trước họ không bàn giao cái này? bọn tôi đến máy đã vận hành rồi, ô tô thì đậu ở đây”.

Kho chứa muối được người dân phát hiện ra.
Kho chứa muối được người dân phát hiện ra.

Còn Trung tá Lê Minh Tuấn, Công an huyện Cẩm Thủy, Tổ trưởng tổ bảo vệ hiện trường tại Cty Thanh Thái thì lúng túng trước câu hỏi của người dân cũng như phóng viên báo Dân trí: “Trước cuộc họp có đại diện các bên chúng tôi không được tham gia nên không biết gì cả. Khi biết sự việc trên tôi có báo cáo cho anh Sự (ông Trương Công Sự - Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy - PV). Khi xuống, chúng tôi có ra hỏi và họ trả lời là việc công ty thuê làm”.

Trước câu hỏi việc xe vào công ty có vi phạm không, ông Tuấn trả lời: “Có vi phạm”. Bị truy vấn biết vi phạm sao không ngăn cản thì ông Tuấn loanh quanh: “Thực tế chúng tôi có ra hỏi nhưng các anh ấy bảo được thuê vào làm, mà chúng tôi cũng chỉ được giao đảm bảo về trật tự”.

Những chai lọ vương vãi xung quanh khu vực mà một số người lạ vào sục khí vứt lại.
Những chai lọ vương vãi xung quanh khu vực mà một số người lạ vào sục khí vứt lại.

Những việc làm bất thường của một số người tại Cty Thanh Thái từ tối ngày 8/9 có sự chứng kiến của lực lượng chức năng nhưng vẫn không bị lập biên bản. Việc này được chính ông Tuấn khẳng định: “Không lập biên bản, trách nhiệm của bọn tôi là không, bởi vì là một người lính bình thường chỉ được phân công bảo vệ hiện trường”.

Ở một diễn biến khác, trong ngày 9/9, người dân phát hiện một kho chứa hàng tấn muối. Theo người dân thì đây chính là số muối được Cty Thanh Thái chuẩn bị để đổ vào các hố chôn thuốc trừ sâu cho các thùng phuy nhanh phân hủy.

Muối này người dân cho rằng công ty dùng để chôn cùng các thùng phuy.
Muối này người dân cho rằng công ty dùng để chôn cùng các thùng phuy.

Anh Quách Thành Nam, thôn Hành Chính, xã Yên Lâm cho biết: “Ở đây còn khoảng 3 tấn muối. Muối ăn thì làm gì mà nhiều đến thế được. Họ mua muối về để đổ vào các hố chôn thùng phuy cho nhanh phân hủy. Cái này chúng tôi mới phát hiện ra”.

Mặc dù Cty Thanh Thái đã bị đình chỉ trong vòng 30 ngày để đảm bảo công tác điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc chiếc xe tải xuất hiện từ tối ngày 8/9 và những việc làm của một số người lạ mặt trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng từ tối 8/9 đến tối ngày 9/9 đang đặt ra cho dư luận những nghi vấn trong việc có hay không sự bao che cho những hành vi vi phạm của đơn vị này.

Duy Tuyên