1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chôn lấp chất thải ở Đà Nẵng: Không phải chất thải của Formosa

(Dân trí) - Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) khẳng định, trong công ty TNHH dịch vụ môi trường Ánh Dương có bao bì ghi chữ Formosa nhưng chất thải tại công ty này là chất bùn lắng ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Giữa bao bì và chất thải không có liên hệ gì với nhau.

Trước đó, ngày 15/8, nhiều người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn đã tập trung trước cổng Cty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) yêu cầu lãnh đạo công ty này giải thích về việc có hành vi chôn lấp hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại.

Theo người dân, qua theo dõi, họ phát hiện công này cho các xe chở chất thải vào chôn lấp bên trong khuôn viên của đơn vị này.

Cũng theo người dân, chất thải phần lớn là loại đất đỏ dẻo, bên cạnh đó còn có bột sắt màu nâu với số lượng lớn.


Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, chất thải mà công ty Ánh Dương chôn lấp là bùn lắng của khu công nghiêp Hòa Khánh chứ không phải của Formosa Hà Tĩnh chuyển vào

Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, chất thải mà công ty Ánh Dương chôn lấp là bùn lắng của khu công nghiêp Hòa Khánh chứ không phải của Formosa Hà Tĩnh chuyển vào

Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ môi trường Ánh Dương cho biết, số chất thải trên công ty thu gom từ bùn đất dưới hồ lắng bể xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội tại khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Sau khi nắm thông tin, người dân đã báo sự việc đến cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát Môi trường, đại diện chính quyền địa phương, đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường đã có mặt tại công ty TNHH dịch vụ môi trường Ánh Dương để tiến hành lập biên bản sự việc.

Có nhiều thông tin nghi ngại chất thải đó là chất thải của Formosa Hà Tĩnh chở vào.

Sáng 17/8, Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong công ty Ánh Dương có bao bì ghi chữ Formosa. Tuy nhiên, đây là bao bì đựng hạt nhựa của Apple Film, công ty ở khu công nghiệp Hòa Cầm. Công ty này nhập hạt nhựa về để tinh chế bao ni lông đựng thiết bị điện tử. Sau khi dùng hạt nhựa xong, công ty thải bao bì này ra. Công ty Ánh Dương thu các bao bì này về xử lý. Còn chất thải ở đây là chất bùn lắng của khu công nghiệp Hòa Khánh. Giữa cái bao này và chất thải không liên quan gì với nhau.

Theo ông Nhơn, hiện các cơ quan đã lấy mẫu xét nghiệm, 10 ngày sau mới có kết quả.

Khánh Hồng