1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chó cắn du khách nước ngoài ở Nha Trang: Xem xét yếu tố hình sự

Trung Thi

(Dân trí) - Vụ việc chó nhà cắn du khách nước ngoài trên phố đã được chuyển lên Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xem xét yếu tố hình sự.

Ngày 21/2, ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang) cho biết công an địa phương đã lập hồ sơ vụ chó của một hộ dân sống gần nút giao Ngọc Hội cắn du khách nước ngoài nhập viện, để chuyển lên công an thành phố xem xét yếu tố hình sự.

"Nếu cơ quan công an xem xét và ra quyết định không có yếu tố hình sự, địa phương sẽ xử phạt hành chính theo quy định" - Chủ tịch xã Vĩnh Hiệp cho hay.

Vụ chó cắn du khách nước ngoài ở Nha Trang: Xem xét yếu tố hình sự - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ chó cắn du khách nước ngoài (Ảnh: M.C.).

Như Dân trí đã thông tin, sáng 19/2, có 2 du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường 23/10 thì bị một con chó nặng khoảng 20kg lao vào tấn công.

Hậu quả anh Staker Zachary Paul (18 tuổi, quốc tịch Anh) bị chó cắn gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể. Sau khi người dân đến hỗ trợ xua đuổi, con chó này bỏ chạy, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo người dân địa phương, đây không phải là lần đầu tiên con chó này tấn công người gây thương tích.

Sau sự việc xảy ra, chủ nhân đã nhốt kỹ con chó và làm việc với chính quyền địa phương; đồng thời đến bệnh viện chăm sóc và chịu viện phí cho nạn nhân.

Chính quyền TP Nha Trang cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tặng quà đến nạn nhân; ra văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý vụ việc.

Từ vụ việc này, thành phố Nha Trang cũng nghiên cứu phương án thành lập đội bắt chó thả rông để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.