1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội An:

Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Đến 18h30 tối 25/12, vụ tai nạn chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm đã có thêm một nạn nhân bị tử vong trên đường chuyển từ cầu cảng Cửa Đại vào bệnh viện đa khoa Hội An (Quảng Nam).

Nạn nhân tử vong xác định danh tính là chị Trương Thị Kim Tuyến (29 tuổi), là giáo viên từ huyện Quế Sơn (Quảng Nam) ra đảo thăm chồng, khi vào lại thì gặp nạn.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 2 nạn nhân tử vong là chị Trương Thị Kim Tuyến và chị Nguyễn Thị Phương (cán bộ y tế xã đảo Tân Hiệp).

Hiện vẫn còn 5 người mất tích giữa biển khơi. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khơi tìm kiếm cứu nạn. Được biết, có 1 trực thăng và 2 tàu lớn cùng các phương tiện khác đang trực tiếp cứu nạn ngoài khơi.

Tại bệnh viện đa khoa Hội An (Quảng Nam), các bác sĩ trực cấp cứu cho biết, ngoài một số nạn nhân nhập viện Thái Bình Dương, có tất cả 19 nạn nhân nhập viện đa khoa TP. Hội An. Trong đó, có 1 người tử vong là chị Tuyến như đã thông tin trên. Còn lại 18 nạn nhân đã được các y bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời, hiện đang phục hồi sức khỏe khá tốt. Các vị lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến thăm động viên các nạn nhân được đưa về viện.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, Bruoch Cheo (19 tuổi, thuộc tiểu đoàn D70- Tỉnh đoàn Quảng Nam) từ huyện Đông Giang (Quảng Nam) ra đảo công tác được 1 tháng, vào lại đất liền thì gặp nạn, cho biết: “Tàu đang chạy bình thường thì bất ngờ chao đảo, sóng lớn đập mạnh làm mất lái tàu và lật tàu. Toàn bộ người trên tàu bị hất xuống biển, cố bơi bám tàu, và tiếp tục bám vào thùng phuy cho đến khi tàu cứu nạn ra cứu”.

Một nạn nhân khác đang hồi phục sức khỏe tại viện đa khoa Quảng Nam là anh Trần Trung Sơn Hải cho biết: “Anh đang cùng 2 người nữa đang ở trong khoang lái thì nghe mọi người ngoài boong tàu la to có sóng lớn. Mọi người lập tức lao ra khỏi tàu và bơi. Rất may, hầu hết mọi người trên tàu đều là cán bộ, chiến sĩ bộ đội và dân đảo nên bơi khá tốt, nếu không thì con số thương vong khó lường hết được”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết: “Điều kiện tìm kiếm cứu nạn hiện nay gặp nhiều khó khăn do trời tối, gió lớn, sóng lớn. Hiện đang tập trung toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích”.
 

Dưới đây là hình ảnh PV Dân trí cập nhật nhanh từ Hội An (Quảng Nam):

Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 1
Các chiến sĩ đang hồi phục sau cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hội An vẫn chưa hết bàng hoàng
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 2
Hầu hết đều nhập viện trong tình trạng rét lạnh
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 3
Lãnh đạo Tỉnh đã đến thăm động viên các nạn nhân vừa hồi phục
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 4

Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 5
Chia sẻ mất mát với người nhà nạn nhân tử vong Trương Thị Kim Tuyến
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 6
Các chiến sĩ được cứu sống và bình phục sức khỏe
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 7
Báo tin thoát nạn về cho người thân ở quê yên tâm
Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Vẫn còn 5 người mất tích, thêm một nạn nhân tử vong - 8
Người thân và người dân vẫn đang ngóng tin 5 người bị mất tích ngoài khơi xa trong đêm tối.
 
Danh tính 5 người còn mất tích ghi nhận tới thời điểm hiện tại:
 
1. Bùi Phước Tâm (28 tuổi, trú tại Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam): sĩ quan của tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam
2. Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, trú tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam): sĩ quan của tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam
3. một người tên Chiến: sĩ quan của tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam
4. Lê Văn Chí: chiến sĩ bộ đội
5. Đặng Ngọc Thiện: (trú tại Thăng Bình): chiến sĩ bộ đội
 
 
 Khánh Hiền