Vụ chìm tàu cá 4 người mất tích: Phát hiện xác tàu chìm

(Dân trí) - Dự kiến sáng 14/6, đội thợ lặn tiếp tục lặn kiểm tra bên trong tàu. Tại hiện trường hiện có 11 phương tiện tham gia tiếp tục tìm kiếm.

Vụ chìm tàu cá 4 người mất tích: Phát hiện xác tàu chìm - 1

Tàu Annie Gas va chạm với tàu cá khiến tàu cá bị chìm; làm 1 người tử vong, 4 người mất tích và 2 người bị thương. (Ảnh: Lao động)

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, liên quan đến vụ tàu cá TH 90282 TS có 7 ngư dân bị tàu hàng Annie Gas 09, quốc tịch Việt Nam đâm chìm ngày 9/6 làm 4 người mất tích, lúc 9 giờ 10 phút ngày 13/6, đã phát hiện xác tàu cá TH 90282 TS.

Dự kiến sáng 14/6, đội thợ lặn tiếp tục lặn kiểm tra bên trong tàu. Tại hiện trường hiện có 11 phương tiện tham gia tiếp tục tìm kiếm (tàu SAR 411, SAR 273, CSB 8003, Annie Gas 09, 6 tàu cá, 1 tàu chở thợ lặn).     

Trước đó, tàu cá TH 90282 TS có 7 ngư dân bị tàu hàng Annie Gas 09 đâm chìm tại vị trí cách phía Nam Đông Nam (Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) khoảng 50 hải lý vào ngày 9/6. Văn phòng Ủy ban đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều ngay tàu SAR đi cứu nạn, phát thông báo hàng hải.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Hải Năm cho biết, tàu cá mang số hiệu TH-90282 là tàu của gia đình ông Phạm Thế Đệ (sinh năm 1975, trú ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc). Tàu rời cảng cá Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc)  lúc 18 giờ 30 phút, ngày 8/6 để khai thác thủy sản.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 9/6, một tàu chở hàng đâm vào tàu cá khiến tàu của ông Đệ bị chìm. Tại thời điểm đó trên tàu có 7 ngư dân. Vụ va chạm đã khiến ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1968, trú ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) tử vong, 2 ngư dân khác bị thương là Phạm Thế Đệ (chủ tàu) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1984, trú ở xã Minh Lộc). Hiện lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người tử vong, 2 người bị thương cũng đã được cứu hộ cứu vớt lên tàu. 

Các ngư dân hiện đang mất tích gồm các ông Tô Văn Hùng (sinh năm 1979), Phạm Văn Sĩ (sinh năm 1965), Phạm Văn Tình (sinh năm 1972) đều quê tại xã Ngư Lộc, và Vũ Văn Trường (sinh năm 1984, quê ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc).

Cũng theo thông tin Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 9 giờ 35 phút ngày 13/6, tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 64 hải lý, tàu cá NA 97175 TS với 15 ngư dân bị gãy trục cơ hộp số, được thả trôi tại khu vực đang có gió cấp 3-4. Thuyền trưởng tàu đã yêu cầu sự trợ giúp.

Nhận được thông tin cấp cứu, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu cá trên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam đã thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực trên biết để có biện pháp hỗ trợ. Lúc 11 giờ 45 phút ngày 13/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều tàu CN09 với 15 cán bộ chiến sỹ đi cứu nạn.

Dự kiến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CN09 sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

PV

TTXVN