Vụ cháy nhà máy nệm: Thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng

(Dân trí) - Hiện vụ hoả hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân và cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ.

Sáng 5/6, thông tin từ ông Trương Ty, tổng giám đốc công ty nệm Vạn Thành (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra chiều ngày 27/5 gây thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng.

“Trong đó thiệt hại về nhà xưởng là 25 tỉ đồng và sản phẩm vào khoảng 60 tỉ đồng”, TGĐ công ty Vạn Thành thông tin.

Vụ cháy tại công ty nệm Vạn Thành gây thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng.
Vụ cháy tại công ty nệm Vạn Thành gây thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng.

Trong chiều qua (4/6), Phó bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM Tất Thành Cang cùng đại diện các sở, ngành thành phố và huyện Củ Chi đã đến công ty nệm Vạn Thành để thăm hỏi, động viên lãnh đạo, nhân viên của công ty sau vụ hoả hoạn.

Phó bí thư Tất Thành Cang đã yêu cầu các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương hết sức quan tâm, tận dụng mọi cơ chế hiện có để hỗ trợ để công ty nệm Vạn Thành xây dựng lại để khôi phục sản xuất.

Hàng trăm cảnh sát PCCC cùng nhiều phương tiện hiện đại cùng tham gia cứu hoả suốt gần 5 tiếng đồng hồ tại công ty nệm Vạn Thành.
Hàng trăm cảnh sát PCCC cùng nhiều phương tiện hiện đại cùng tham gia cứu hoả suốt gần 5 tiếng đồng hồ tại công ty nệm Vạn Thành.

Trước đó đầu giờ chiều ngày 27/5, đám cháy bùng phát dữ dội tại công ty nệm Vạn Thành trải rộng trên diện tích nhà xưởng 12.000 m2. Hơn 300 chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng chữa cháy thuộc cảnh sát PCCC TPHCM đã nỗ lực dập lửa suốt gần 5 tiếng đồng hồ mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên nhiều nhà xưởng, sản phẩm của công ty bị sập đổ, thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đại diện cảnh sát PCCC TPHCM, đến thời điểm này (6/5), nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa xác định được cụ thể, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lê Nhiên