1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Vụ cháy hàng trăm ki-ốt chợ: Tiểu thương truy trách nhiệm BQL chợ

(Dân trí) - Cho rằng Ban quản lý (BQL) chợ đã rất bị động, chưa làm hết trách nhiệm của mình trong vụ hỏa hoạn thiêu trụi 130 ki-ốt hàng hóa tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê), bà con tiểu thương đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của BQL khu chợ này.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của BQL chợ

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h15 ngày 17/9, hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát, gây cháy dữ dội ở chợ Sơn, trung tâm thương mại lớn nhất của cả huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Vụ hỏa hoạn đã khiến đình chính của chợ, cùng 130 ki-ốt của 112 hộ tiểu thương bị biến thành tro bụi.

Đình trung tâm của chợ Sơn, Trung tâm thương mại lớn nhất của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thiêu trụi hoàn toàn sau hỏa hoạn.
Đình trung tâm của chợ Sơn, Trung tâm thương mại lớn nhất của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thiêu trụi hoàn toàn sau hỏa hoạn.

Ngoài số tài sản ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng, vụ hỏa hoạn còn gây ra vô số hệ lụy cho bà con tiểu thương do nợ nần thêm chồng chất, mất công ăn việc làm. Có thể nói chưa bao giờ cuộc sống của bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoản tại chợ Sơn lại gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

4 ngày trôi qua, dù nhiều lực lượng chức năng, trong đó có cả Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này vẫn còn là một điều bí ẩn. Rất nhiều thông tin thất thiệt, khó kiểm chứng về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tiếp tục khiến một bộ phận bà con tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề hoài nghi, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một tiểu thương của chợ Sơn khóc nức nở khi toàn bộ hàng hóa trong ki ốt bị lửa thiêu trụi đêm 17/9.
Một tiểu thương của chợ Sơn khóc nức nở khi toàn bộ hàng hóa trong ki ốt bị lửa thiêu trụi đêm 17/9.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại nhanh với lãnh đạo UBND huyện Hương Khê vào chiều ngày 19/9, rất nhiều tiểu thương đã bày tỏ bức xúc. Ông Lãi Thế Mão, hộ tiểu thương có 2 ki-ốt bị cháy, đại diện cho nhiều hộ tiểu thương đặt vấn đề trách nhiệm của Ban Quản lý chợ trong sự cố này. Theo ông Mão, khi vụ cháy xảy ra bà con tiểu thương là những người phát hiện trước, chứ không phải là cán bộ ban quản lý chợ.

Một số bà con tiểu thương còn phản ánh, trước thời điểm xẩy ra cháy chợ có người lạ, không phải là thành viên của ban quan lí chợ cùng có mặt với kíp trực đêm 17/9. Thông tin này cũng phía BQL chợ Sơn thừa nhận. Cụ thể, đêm xảy ra cháy chợ ngoài 4 bảo vệ là tổ trưởng Trần Văn Đồng và 3 nhân viên Vũ Xuân Quang, Trần Văn Tình, Phan Văn Hợi, còn có ông Trần Bảo Phúc là nhân viên giữ xe trong cổng chợ chính và Võ Cao Cường là người ngoài đến chơi.

Ông Lãi Thế Mão, người có 2 ki ốt bị hỏa hoạn thiêu trụi đề nghị làm rõ trách nhiệm của BQL chợ Sơn (ảnh: Đức Quyền).
Ông Lãi Thế Mão, người có 2 ki ốt bị hỏa hoạn thiêu trụi đề nghị làm rõ trách nhiệm của BQL chợ Sơn (ảnh: Đức Quyền).

"Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy chợ Sơn, đồng thời xem xét trách nhiệm của Ban Quản lý chợ trong sự cố này. Không thể không có ai chịu trách nhiệm trong sự vụ nghiêm trọng này"- ông Mão đề nghị.

Đề nghị dựng chợ tạm, hỗ trợ tiểu thương ổn định cuộc sống

Trước những thiệt hại quá lớn do vụ cháy chợ gây ra, tại cuộc đối thoại nói trên, nhiều hộ tiểu thương mong muốn UBND huyện Hương Khê nói riêng và UBND tỉnh Hà Tĩnh có phương án kịp thời, giúp bà con khắc phục hậu quả vụ cháy.

Mong muốn lớn nhất lúc này tỉnh, huyện sớm có chính sách hỗ trợ, đề xuất phương án các ngân hàng đóng trên địa bàn khoanh nợ cũ cho các hộ bị thiệt hại, tiếp tục tạo điều kiện vay vốn có hỗ trợ lãi suất để khôi phục sản xuất, xem xét hỗ trợ các khoản đóng góp trong học tập cho con em...

Đặc biệt, bà con tiểu thương chịu ảnh hưởng vụ hỏa hoạn chợ Sơn đề xuất UBND huyện Hương Khê cùng các cơ quan chức trách sớm triển khai xây dựng chợ tạm để giúp họ sớm quay trở lại hoạt động kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Bà con tiểu thương ở thị trấn Hương Khê kiến nghị chính quyền huyện Hương Khê sớm xây chợ tạm để bà con sớm kinh doanh trở lại.
Bà con tiểu thương ở thị trấn Hương Khê kiến nghị chính quyền huyện Hương Khê sớm xây chợ tạm để bà con sớm kinh doanh trở lại.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết,những ngày qua sau khi vụ cháy xảy ra, nhiệm vụ đầu tiên của các cấp chính quyền là động viên, sẻ chia trước mất mát quá lớn của bà con tiểu thương, tiếp đến là bằng mọi biện pháp cấp bách nhất điều tra làm rõ nguyên nhân, kiểm đếm thiệt hại, bàn phương án hỗ trợ bà con.

“Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn huyện đã trích ngân sách hỗ trợ, động viên bà con mỗi hộ bị thiệt hại 2 triệu đồng, ngoài ra tỉnh cũng hỗ trợ bà con bị thiệt hại số tiền tương tự” – ông Huấn nói.

Cũng theo ông Huấn, trên cơ sở các quy định của nhà nước, huyện cũng đang xem xét, sớm đề xuất các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ bà con tiểu thương.

Dũng Hiệp