Hà Tĩnh:

Chợ thị trấn cháy lớn, hàng trăm ki-ốt bị thiêu rụi

(Dân trí) - Khoảng 20h15 hôm nay (17/9), một vụ hỏa hoạn bùng phát ở trung tâm chợ Sơn (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Đám cháy lan nhanh thiêu rụi hàng trăm ki - ốt trong chợ.

Trao đối với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND thị trấn Hương Khê cho biết, đám cháy lan rất nhanh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét. Đến thời điểm này hầu hết các ki -ốt trong chợ đã bị thiêu cháy hoàn toàn.

Cháy lớn tại chợ Sơn

Nhận được thông tin, UBND huyện Hương Khê cùng UBND thị trấn Hương Khê đã huy động hết mọi lực lượng đến tham gia chữa cháy. Nhiều tiểu thương đang cố cứu lấy hàng hóa trong các ki - ốt.


Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét.

"Hiện tại đám cháy vẫn chưa được dập tắt, chưa xác định được vụ cháy có gây thiệt hại về người hay không nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn" - một lãnh đạo thị trấn Hương Khê nói.

Khu vực chợ Sơn được chụp từ Google Map
Khu vực chợ Sơn được chụp từ Google Map

Được biết, sau hơn 20 năm (từ 1992), chợ Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, cũ kỹ. Bức tường trên đỉnh rêu mốc bao phủ. 614 hộ kinh doanh tại đây buôn bán trong điều kiện dột nát và ẩm thấp, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Dù được coi là “siêu thị” của 21 xã, thị trấn thuộc huyện Hương Khê nhưng cả người mua lẫn người bán đều không tránh khỏi tâm trạng lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi bước chân vào chợ.

Năm 2009, lãnh đạo huyện Hương Khê trong chuyến kiểm tra khu vực đã ngỏ lời với chủ doanh nghiệp (DN) - Công ty Xăng dầu Phúc Lợi Bình Dương (quê Hương Khê) về phương án đầu tư xây dựng lại chợ Sơn. Dự án xây dựng chợ được lập với tổng mức đầu tư ban đầu 60 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 100 tỷ đồng. Sau nhiều lần tổ chức họp bàn, nhà đầu tư vẫn không thể triển khai vì vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân, đặc biệt là các tiểu thương tại chợ.

Dũng Hiệp