Vụ cháy cơ sở bánh kẹo: Tìm thấy nạn nhân thứ 3

(Dân trí) - Chiều nay, ngày 26/12, sau gần 3 ngày huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa và lực lượng quân đội tiến hành đào bới từ đống đổ đát sau vụ cháy phân xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ cháy.

>> Vụ cháy cơ sở bánh kẹo: Dập lửa xuyên đêm, phát hiện thêm một thi thể

Vụ cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo: Tìm thấy nạn nhân thứ 3

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa, đến chiều nay, ngày 26/12, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ cháy tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, đến thời điểm này đã xác định vụ cháy nêu trên khiến 3 công nhân của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, tử vong là: Anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), chị Dương Thị Tâm (23 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (18 tuổi), đều trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Do các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị lửa thiêu cháy, biến dạng hoàn toàn nên cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính của các nạn nhân.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào sáng sớm ngày 24/12, tại Phân xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần sản xuất bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng, kho hàng của công ty gây thiệt hại lớn về tài sản.

Máy xúc được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm
Máy xúc được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm

Đặc biệt, vụ cháy còn khiến 3 công nhân bị mắc kẹt và tử vong trong đám cháy. Đến chiều ngày 24/12, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy. Tiếp đó, vào sáng ngày 25/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 2.

Đến khoảng 15h30, ngày 26/12, sau gần 3 ngày tích cực tìm kiếm, hơn 200 cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 3. Vị trí phát hiện nạn nhân cuối cùng cách 2 nạn nhân trước đó khoảng 15m. Cơ quan pháp y đã có mặt tiến hành lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân.

Vụ cháy cơ sở bánh kẹo: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 - 3
Lực lượng tìm kiếm phải đào bới cận thận trong đống đổ nát
Lực lượng tìm kiếm phải đào bới cận thận trong đống đổ nát

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa và lực lượng quân đội đã được huy động đến hiện trường vụ cháy, cùng với nhiều phương tiện, máy móc, tổ chức công tác tìm kiếm các nạn nhân từ trong đống đổ nát.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi các cấu kiện bê tông, sắt thép của của nhà xưởng, kho hàng đổ sập, các vật dụng, vật liệu phục vụ sản xuất của công ty đã bị cháy rụi, nằm ngổn ngang. Lực lượng tìm kiếm đã phải đào bới từng mẫu nhỏ để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa, đến thời điểm này, công tác tìm kiếm các nạn nhân bị nạn trong vụ cháy đã hoàn tất. Hiện, các ngành chức năng và phía Công ty phối hợp khắc phục sự cố của vụ cháy nêu trên nhằm sớm ổn định đời sống công nhân và sản xuất của đơn vị.

Phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân trong đống tro tàn
Phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân trong đống tro tàn

Ngổn ngang sau vụ cháy.

Ngổn ngang sau vụ cháy.

Duy Tuyên