TPHCM:

Vụ cháy 300 xe máy: “Xin cho tôi thời gian kiếm tiền bồi thường!”

(Dân trí) - “Bây giờ tôi chỉ mong mọi người hãy cho tôi cơ hội để làm việc và kiếm tiền bồi thường. Tôi chỉ xin có thời gian để kiếm tiền trả nợ chứ không quỵt bất cứ đồng nào của ai”, anh Võ Trung Nhân, chủ bãi xe bị cháy chia sẻ.

Ngày 7/4, Công an quận 8, TPHCM cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại bãi giữ xe trên đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8, TPHCM) vào chiều 5/4 khiến hơn 300 xe gắn máy bị thiêu rụi.

Được biết bãi giữ xe bị cháy là chi nhánh của Công ty TNHH TM DV ô tô Phát Đạt do anh Võ Trung Nhân (33 tuổi, quê Long An, tạm trú TPHCM) làm chủ.

Vụ cháy 300 xe máy: “Xin cho tôi thời gian kiếm tiền bồi thường!”
Trong suốt 2 ngày qua, anh Nhân liên tục nhận được điện thoại của các chủ phương tiện để hỏi về tình hình, hướng bồi thường

Có mặt tại hiện trường với đôi mắt thâm quầng, gương mặt đầy vẻ hốc hác sau vụ cháy, anh Nhân chia sẻ: Năm 2002 anh rời quê nghèo Cần Đước, tỉnh Long An lên TPHCM lập nghiệp. May mắn đã mỉm cười khi anh xin được vào làm việc tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện quận 8. Trong thời gian làm việc ở đây, anh có quen biết với chị Trần Thị Kim Nguyệt và đến năm 2004 thì 2 người cưới nhau, sau đó anh chị có được 2 cháu là Võ Trần Ánh Dương (6 tuổi) và Võ Trần Thiên (4 tuổi).

Anh Nhân bên cuốn sổ vay vốn hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng
Anh Nhân bên cuốn sổ vay vốn hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, năm 2012 anh Nhân vay vốn xóa đói giảm nghèo và mượn thêm của người thân tổng cộng hơn 370 triệu đồng để thuê bãi đất trống (đối diện bệnh viện quận 8) trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 với giá 12 triệu đồng/tháng để xây dựng bãi giữ xe. Anh Nhân còn thuê thêm 4 nhân viên với mức lương 4 triệu đồng mỗi người một tháng để trông coi bãi xe.

Được sự tin tưởng của người dân địa phương nên sau 2 năm, số xe người dân đem đến bãi của anh gửi đã lên con số hàng trăm chiếc. Trong số đó, chủ yếu là xe của 4 tiệm cầm đồ lớn trên địa bàn phường, do mặt bằng chật hẹp nên đem gửi tại đây.

Bãi giữ xe tiền tỉ nay chỉ còn đống sắt vụ
Bãi giữ xe tiền tỉ nay chỉ còn đống sắt vụ

“Việc làm ăn thuận lợi vợ chồng tôi rất vui và dự định sẽ gom góp để trả dứt nợ. Ai ngờ chỉ một mồi lửa đã khiến tôi trắng tay, giờ tôi lấy đâu ra số tiền hơn 2 tỉ đồng để bồi thường cho chủ xe đây”, anh Nhân nghẹn ngào.

"Giờ tôi không biết lấy tiền đâu mà đền bù. Tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ nên mong được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ và quan trọng là chủ xe cần cho tôi thời gian kiếm tiền để trả dần ", chủ bãi xe nói.

Mong muốn lớn nhất của anh Nhân bây giờ là được sự chia sẻ, cảm thông của mọi người, đồng thời anh Nhân hứa sẽ cố gắn làm việc để kiếm tiền bồi thường cho tất cả các chủ xe bị cháy.

“Mình đi lên từ đôi bàn tay trắng, không lẽ bây giờ mình lại bỏ cuộc. Chỉ cần có sức khỏe, tôi hứa sẽ cố gắn chăm chỉ làm lụng để kiếm tiền bồi thường cho mọi người”, anh Nhân tự nhủ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, quận 8 cho biết, phường vẫn đang chờ kết luận nguyên nhân cháy từ cơ quan điều tra. “Trước mắt phường sẽ để cho chủ bãi và khách gửi xe tự thỏa thuận đền bù với nhau, nếu 2 bên không thỏa thuận được, phường sẽ đứng ra hòa giải”.

Một số xe bị cháy sém trong bãi
Một số xe bị cháy sém trong bãi

Ông Đức cho biết thêm, trước mắt phường cũng đã nhờ Chi Hội luật gia của phường 4, quận 8 đứng ra hỗ trợ phát lý cho anh Nhân trong việc thỏa thuận bồi thường. Việc làm này sẽ tránh những tranh chấp, kiện tụng giữa chủ bãi giữ xe và người gửi xe về sau.

Về người tình nghi đốt rác gây ra vụ cháy, ông Đức cho biết, các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nên chưa thể cung cấp gì thêm. Tuy nhiên ông Đức cho biết nếu tìm được người đốt rác thì cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ, mục đích của việc đốt rác có phải là do tư thù cá nhân hay phá hoại gì không khi đó mới có hướng xử lý tiếp.

Về hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, ông Đức cho hay, sắp tới phường sẽ kiến nghị lên quận, cơ quan thuế để hỗ trợ cho doanh, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp khôi phục lại hiện trạng ban đầu để tiếp tục hoạt động.

Đình Thảo