1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ cấp thiếu gạo cứu đói cho hộ nghèo: Đã cấp bù lại cho dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc 89 hộ nghèo xã Hoằng Khánh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị cấp thiếu gạo cứu đói dịp Tết Đinh Dậu 2017, lãnh đạo xã Hoằng Khánh đã sửa sai bằng cách mua gạo cấp đủ cho dân theo quy định 15 kg/khẩu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nhằm khắc phục sai phạm nói trên.

Theo đó, số gạo được xã Hoằng Khánh cấp bù lại cho các hộ nghèo (do đã cấp thiếu trong dịp Tết Đinh Dậu) là gần 1.100 kg, được cấp cho 219 khẩu (mỗi khẩu 5kg). Số lượng gạo mà xã cấp bù cho bà con được UBND xã Hoằng Khánh kêu gọi từ nguồn xã hội hóa.

Người dân xã Hoằng Khánh bức xúc vì nhận thiếu gạo cứu đói
Người dân xã Hoằng Khánh bức xúc vì nhận thiếu gạo cứu đói

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, theo quy định, mỗi khẩu thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong dịp Tết Đinh Dậu, nhưng theo phản ánh của người dân xã Hoằng Khánh, trong dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa qua, những hộ nghèo trong xã chỉ được hỗ trợ mỗi khẩu 10kg. Không chỉ bị cấp thiếu gạo, một số hộ nghèo lại chỉ được thôn cấp gạo theo danh sách khẩu thực tại, chứ không cấp gạo theo khẩu hành chính.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh, cho biết: “Do khi nhận gạo về UBND xã đã họp bàn sẽ cấp hỗ trợ cho cả những gia đình vừa thoát nghèo năm 2016. Số hộ đã thoát nghèo năm 2016 là 21 hộ, nên xã chia số gạo ra để cấp cho cả những hộ ấy, gọi là tinh thần tương ái. Bởi thế nên chia bình quân số gạo được huyện cấp về thì mỗi khẩu được 10kg gạo”.

“Việc bà con phản ánh chuyện cấp gạo như vậy là đúng. Nhưng đây là xã thực hiện theo tinh thần của Ban thường vụ Đảng ủy xã, chứ không phải do bớt xén gạo của bà con” - ông Tài cho hay.

Bình Minh