Vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển Quảng Bình: Nhiễm độc tố trong môi trường nước

(Dân trí) - Tối 19/4, trao đối với PV Dân trí, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN & PTNT Quảng Bình cho biết, kết quả phân tích mẫu nước, mẫu cá bước đầu kết luận hiện tượng cá chết hàng loạt không phải do tác nhân vi khuẩn, virut mà do nhiếm độc tố trong nước.

Theo ông Khoa, hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình trong khoảng 1 tuần qua cũng giống như tình trạng cá chết bất thường ven biển và các lồng nuôi trên sông gần Khu công nghiệp Vũng Áng.

Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 - Bộ NN&PTNT) đã vào xem xét, lấy mẫu kiểm tra và kết luận là do yếu tố gây độc trong môi trường nước.

Từ kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên môn, cơ quan chức năng nhận định rằng, yếu tố gây độc trong nước tại biển Vũng Áng được bắt từ nguồn nước thải chưa được xử lý nhưng đổ trực tiếp ra sông, biển, hòa lẫn vào nước biển gây ô nhiễm nguồn nước, làm cá bị ngộ độc, chết hàng loạt.

Hiện tượng cá biển chết bất thương trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình trong khoảng 1 tuần qua được nhận định không phải do tác nhân vi khuẩn, virut mà do nhiễm độc tố trong nước
Hiện tượng cá biển chết bất thương trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình trong khoảng 1 tuần qua được nhận định không phải do tác nhân vi khuẩn, virut mà do nhiễm độc tố trong nước

Bởi vậy, Sở NN & PTNT Quảng Bình nhận định có thể dưới tác động của dòng hải lưu Bắc cực - Xích đạo nên nguồn nước ô nhiễm ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị đẩy vào dọc bờ biển Quảng Bình gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt trong khoảng 1 tuần qua, tuy nhiên đến nay độc tố trong nước vẫn chưa xác định cụ thể.

“Hiện tại chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra nguyên nhân, yếu tô cụ thể nào trong môi trường nước bị nhiễm độc khiến cho cá chết bất thường”, ông Khoa cho biết thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Trong khoảng một tuần trở lại đây, người dân sống ven bờ biển tỉnh Quảng Bình liên tục phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển.

Đặng Tài