1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường: Bao giờ cưỡng chế nốt?

(Dân trí) - Chính quyền sở tại chưa có kế hoạch cưỡng chế nốt những vi phạm còn tồn tại trong con ngõ bị lấn chiếm ở Hà Nội. Trong khi đó, quyết định ngày 23/4 nêu rõ sau 15 ngày sẽ cưỡng chế theo quy định.

Dỡ bức tường bịt lối đi vào nhà cụ bà liệt giường ở Hà Nội

Ngày 26/5, chị Trịnh Thị Hoan (46 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại phía huyện Chương Mỹ vẫn chưa tiến hành cưỡng chế 2 bức tường gạch, cây trồng… trên diện tích ngõ đi chung liên quan nhà mẹ đẻ chị (bà Đàm Thị Quế, 78 tuổi), từng bị kết luận là hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp.

“Ngày 23/4, UBND huyện Chương Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm mà T.H.H. (64 tuổi, hàng xóm) đã thực hiện. Quyết định này cho biết trong thời hạn 15 ngày, nếu ông H. không tự tháo dỡ thì địa phương sẽ cưỡng chế. Vậy mà hơn nửa tháng rồi tôi không thấy động tĩnh gì” - chị Hoan thắc mắc.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND xã Trung Hòa xác nhận, địa phương chưa thể tiến hành cưỡng chế nốt những vi phạm còn tồn tại ở ngõ đi chung khu Cổng Nổi, xóm Chợ (thôn Trung Cao, xã Trung Hòa).

Lý do vì kế hoạch cưỡng chế do UBND xã Trung Hòa lập ra, gửi UBND huyện Chương Mỹ nhưng chưa được cơ quan này phê duyệt, chấp thuận.

Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường: Bao giờ cưỡng chế nốt? - 1

Bức tường bịt lối đi vào nhà cụ Quế đã tháo dỡ nhưng những vi phạm còn lại ở bên trong vẫn chưa được xử lý vì đợi quyết định của UBND huyện Chương Mỹ (Ảnh: Nguyễn Trường). 

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 26/5, toàn bộ các các công trình còn lại gồm: Cây trồng lâu năm, 2 bức tường bên trong cùng vật liệu xây dựng… vẫn chưa được ông H. tự nguyện tháo dỡ, đưa ra khỏi ngõ đi chung.

Được biết, liên quan đến việc cưỡng chế nốt những vi phạm còn tồn tại, trong ngày 26/5, UBND huyện Chương Mỹ đã họp bàn kế hoạch, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 10/6 tới đây.

Tuy nhiên, cơ quan này mới chỉ duyệt kế hoạch cưỡng chế do UBND xã gửi lên vào hồi giữa tháng 5 vừa qua. Riêng văn bản “chốt” ngày sẽ cưỡng chế chưa được ban hành, ký duyệt.

Trước đó, hồi giữa tháng 3 vừa qua, hộ gia đình ông H. bị chính quyền sở tại kết luận là đã có hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 162 m2 ở ngõ đi chung khu Cổng Nổi.

Việc lấn chiếm của ông H. rồi xây các bức tường ở nơi này đã bịt lối đi duy nhất vào nhà cụ Đàm Thị Quế. Trong khi đó, cụ Quế vừa bị tai biến, phải nằm liệt một chỗ nên hàng ngày, chị Hoan nhiều lần phải trèo qua bức tường cao 2 m để vào chăm sóc mẹ.

Ngày 25/3, UBND huyện Chương Mỹ ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông H. số tiền 15 triệu đồng, buộc tháo dỡ 3 bức tường, thu dọn, di chuyển vật liệu, công trình xây dựng, cây trồng ra khỏi phần đất lấn chiếm.

Không thấy ông H. tự khắc phục hậu quả, đến ngày 23/4, huyện Chương Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế đối với hành vi vi phạm của ông H.

Hai ngày sau, ông H. đã "tự nguyện" tháo dỡ bức tường bịt lối đi chung cùa cụ Quế. Riêng vật tư trong ngõ cùng 2 bức tường còn lại thì giữ nguyên, không tháo dỡ hay chuyển đi.

Nguyễn Trường