1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vụ "biệt thự đẹp nhất Cà Mau": Chủ biệt thự xin khắc phục dần vì thiếu tiền

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ nhân của "căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau" có kiến nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm 2 lần nhưng theo Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, trường hợp này phải khắc phục toàn bộ đất vi phạm.

Liên quan đến vụ việc "căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau" xây trái phép, trả lời báo chí mới đây, ông Bùi Tứ Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cà Mau, thông tin từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024, Chủ tịch UBND TP Cà Mau có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hồ An T. (chủ căn biệt thự).

"Các quyết định trên đã thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật", theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau.

Vụ biệt thự đẹp nhất Cà Mau: Chủ biệt thự xin khắc phục dần vì thiếu tiền - 1

Căn biệt thự của ông T. (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 22/8, ông Hồ An T. có đơn kiến nghị cho biết đã nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND TP Cà Mau.

Tuy nhiên, ông T. đang gặp khó khăn về tài chính nên không đủ khả năng khắc phục hậu quả chuyển mục đích sử dụng đất một lần (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở) đối với hơn 2.200m2 đất vi phạm.

Theo ông Bùi Tứ Hải, ông T. kiến nghị các cơ quan chức năng cho phép ông được chuyển mục đích sử dụng đất chia thành 2 lần. Trong đó lần đầu chỉ đủ khả năng chuyển phần đất hơn 583m2 đã xây dựng nhà ở và một số công trình xây dựng khác.

"Đối chiếu với các quy định, ông T. có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quyết định của Chủ tịch UBND TP Cà Mau", ông Hải thông tin và cho biết trường hợp này phải khắc phục toàn bộ phần đất hơn 2.200m2.

Theo ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, hiện nay ông Hồ An T. đã hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất hơn 2.200m2. UBND TP Cà Mau đã có quyết định cho phép ông T. thực hiện việc này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, ông Hồ An T. cho rằng, số tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.200m2 đất khoảng 10 tỷ đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 12/2022, cơ quan chức năng TP Cà Mau phát hiện ông Hồ An T. xây dựng trái phép căn biệt thự trên phần đất nuôi trồng thủy sản có diện tích hơn 3.000m2.

Sau khi rà soát, cuối năm 2023, UBND TP Cà Mau có quyết định buộc ông T. giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm (tức thời điểm căn biệt thự đã được xây dựng) và chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần đất hơn 2.200m2; khôi phục lại tình trạng ban đầu hơn 1.300m2.

Đến ngày 20/8, UBND TP Cà Mau ra "tối hậu thư" buộc ông T. khôi phục tình trạng ban đầu phần đất hơn 2.200m2 trước khi vi phạm (tức thời điểm chưa xây căn biệt thự), sau khi quá thời hạn nhưng ông T. không thực hiện các thủ tục về đất đai.

"Nếu ông T. không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật", quyết định của UBND TP Cà Mau nêu rõ.

Căn biệt thự của ông Hồ An T. tại xã Tân Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được phát hiện xây dựng trái phép vào khoảng tháng 12/2022. Công trình này nằm trên tổng diện tích hơn 3.000m2, giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Qua rà soát, toàn bộ diện tích xây dựng trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản, không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Tháng 1/2023, UBND TP Cà Mau đã quyết định xử phạt ông T. 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đến tháng 11/2023, UBND TP Cà Mau đã có quyết định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T., trong đó yêu cầu giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 2.200m2 đất.