1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Vụ bị điện giật chết khi đi hái rau: Điện lực bồi thường 200 triệu đồng?

(Dân trí) - Sau khi ông Phạm Bá T. bị điện giật chết bên Trạm biến áp, Điện lực thành phố Ninh Bình đã đến hỗ trợ gia đình tiền mai táng. Theo gia đình nạn nhân, phía điện lực đã bồi thường cho gia đình số tiền hơn 200 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 19/11, ông Phạm Bá T. (SN 1975), trú phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) trong lúc đi hái rau đã bị điện giật chết tại khu vực Trạm biến áp 220,4KV (đặt tại khu phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh) do Điện lực thành phố Ninh Bình quản lý.

Ngày 21/11, trao đổi với phóng viên, người nhà ông T. cho biết, sau khi xảy ra sự việc ngày 20/11 phía Điện lực thành phố Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên và bồi thường cho gia đình số tiền 200 triệu đồng, cộng với 10 triệu đồng đơn vị này hỗ trợ mai táng trước đó, tổng số tiền gia đình nhận được từ điện lực là 210 triệu đồng.

Hiện trường nơi ông T. bị điện giật tử vong.
Hiện trường nơi ông T. bị điện giật tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Minh Hiển – Giám đốc Điện lực thành phố Ninh Bình cho biết xác nhận, sau khi xảy ra sự việc, điện lực đã cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Đề cập đến số tiền lớn mà Điện lực thành phố bồi thường như gia đình ông T. thông tin, ông Hiển cho hay, phía điện lực cũng như gia đình chưa có sự thống nhất về vấn đề này. Ban đầu, điện lực đã hỗ trợ tiền để gia đình mai táng.

Nói về nguyên dẫn đến cái chết của ông T., Giám đốc Điện lực thành phố Ninh Bình cho biết, qua kiểm tra ban đầu đơn vị xác định nạn nhân bị điện giật chết, nguồn điện này rò rỉ từ một Aptomat của khách hàng được lắp đặt ngay trong khu vực Trạm biến áp nơi xảy ra sự việc.

“Theo quy định ngành điện, việc lắp đặt công tơ và Aptomat cho khách hàng phải được lắp tại cột điện và chiều cao phải cách mặt đất tối thiểu 2m. Tuy nhiên, công tơ và Aptomat tại đây chỉ cách mặt đất chưa đầy 1m nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên”. – Ông Hiển nói.

Về trách nhiệm những người có liên quan, ông Hiển cho biết phía Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra làm rõ, khi nào có kết luận mới rõ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân T.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân T.

Theo phản ánh của người dân, Trạm biến áp 220,4KV đóng tại khu vực phố Khánh Tân nhiều tháng qua đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn. Trước khi xảy ra việc ông T. bị điện giật chết, một ngày trước đó nhân viên điện lực có đến kiểm tra và sửa chữa lại.

“Trước đó, người dân vẫn thường xuyên đi lại qua khu vực này để hái rau nhưng không xảy ra vấn đề gì. Có thể trong lúc sửa chữa công nhân điện lực đã sơ ý để điện rò rỉ và giật chết người”, một người dân sống gần khu vực Trạm biến áp nói.

Quang Tân