1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vụ bắt thanh tra viên Sở Nội vụ: Nữ nhân viên trường học xin thôi việc

(Dân trí) - Liên quan đến việc một thanh tra viên của Sở Nội vụ Đắk Lắk “vòi” nữ nhân viên trường học 200 triệu đồng để bỏ qua sai phạm bằng cấp, hiện nữ nhân viên này đã xin nghỉ việc.

Trưa 2/7, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa nhận được đơn xin thôi việc của bà Bùi Thị P.T. (SN 1977, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Năng). Bà T. là nhân viên thiết bị trường học của trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân).

Vụ bắt thanh tra viên Sở Nội vụ: Nữ nhân viên trường học xin thôi việc - 1
Thanh tra viên Sở Nội Vụ Đắk Lắk đã yêu cầu nữ nhân viên trường học đưa 200 triệu để bỏ qua sai phạm

“Cô T. nộp đơn xin thôi việc với lý do hoàn cảnh gia đình và hiện đơn đã được chuyển lên UBND huyện để xem xét, xử lý”, vị lãnh đạo cho hay.

Riêng về bằng tốt nghiệp cấp 3 của bà T. được nghi là bằng giả, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Krông Năng cho biết, hiện đơn vị chưa biết được bằng của bà T. là bằng thật hay bằng giả mà mới đọc các thông tin liên quan trên báo chí.

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Tuệ (SN 1965, Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trước đó, ông Tuệ thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm viên chức tại trường THCS Trần Phú (huyện Krông Năng). Tại đây, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị P.T. (nhân viên thiết bị trường học của trường) có bằng cấp 3 nghi bằng giả.

Sau đó, ông Tuệ liên lạc gặp gỡ thì bà T. thú nhận bằng cấp 3 của mình là bằng giả và xin được “bỏ qua”. Sau đó, ông Tuệ hẹn gặp bà T. tại nhà nghỉ trên địa bàn huyện Krông Năng, bà T. đã đưa cho ông Tuệ phong bì có 15 triệu đồng và được ông Tuệ yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng.

Ngày 28/6, bà T. lên TP Buôn Ma Thuột rồi vào một khách sạn hẹn gặp ông Tuệ ở đây. Khi gặp nhau, bà T. xin bớt số tiền thì được ông Tuệ đồng ý giảm xuống 150 triệu đồng. Lúc này 2 người con của bà T. bất ngờ ập vào quay clip và bắt ông Tuệ phải bỏ qua việc bằng cấp giả của bà T. và trả lại 15 triệu đồng đã nhận.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Ông Tuệ sau đó đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Thúy Diễm