1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Vụ 7 người bị thương khi cưỡng chế đất: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 7 người bị thương trong khi cưỡng chế đất, chiều tối nay (7/8), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xử lý.

Công văn “hỏa tốc” của UBND tỉnh Cà Mau do ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký gửi các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, UBND huyện Cái Nước.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung tích cực chữa trị cho những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước kết hợp các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị thương; quan tâm và kịp thời hỗ trợ đối với gia đình người bị thương có hoàn cảnh khó khăn.

Giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc theo đúng kế hoạch.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND huyện Cái Nước, có 4 đối tượng mà cơ quan công an đã mời làm việc, gồm: Ông Phạm Hoàng K. (60 tuổi, chủ nhà), bà Lê Thị H. (52 tuổi, vợ ông K.), bà Phạm Thị Ph. (29 tuổi, con ông K.) và Lê Thành L. (70 tuổi, anh bà H.).

Ngoài ra, cơ quan công an còn đang tiếp tục làm rõ thêm một số đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Vụ 7 người bị thương khi cưỡng chế đất: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý  - 1

Vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: T.V)

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 7/8, lực lượng chức năng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) tiến hành cưỡng chế phần đất của gia đình ông Phạm Hoàng K. (60 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) theo bản án có hiệu lực của pháp luật.

Trong lúc thực hiện cưỡng chế, phía gia đình ông K. chống đối quyết liệt, dùng xăng, dao,... tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến 7 người (3 công an, 3 cán bộ thi hành án và 1 cán bộ xã) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

H. Hải