Vụ 2 tàu va chạm trên biển: Tìm thấy thi thể 3 ngư dân

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể 3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu cá trên vùng biển Hà Tĩnh được tìm thấy.

Tối 27/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, liên quan vụ 2 tàu va chạm trên biển, thi thể 3 ngư dân được tìm thấy lúc 18h cùng ngày. Lực lượng chức năng đang đưa các nạn nhân vào bờ.

Tối 26/10, tàu vận tải Trường Thành 168 từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh). Khi qua vùng biển cách Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tàu này đã va chạm với tàu cá do ông N.V.T. (45 tuổi, quê ở xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng. Trên tàu cá lúc đó có 5 thuyền viên.

Vụ 2 tàu va chạm trên biển: Tìm thấy thi thể 3 ngư dân - 1

Lực lượng chức năng hỏi thăm động viên những thuyền viên được cứu sống (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh).

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển (trong đó 3 người được cứu sống, 3 người mất tích).

3 thuyền viên được cứu gồm: N.V.H. (36 tuổi), L.V.H. (30 tuổi) và L.V.H. (55 tuổi) đều trú xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên).

3 ngư dân mất tích gồm thuyền trưởng N.V.T. và hai thuyền viên T.V.C. (32 tuổi), L.V.S. (34 tuổi), đều trú xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên).