1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 luật sư bị đánh: "Nếu chỉ gây bụi mà bị hành hung thế thì xã hội sẽ loạn"

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 11/11, ông Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM)- thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam - cho rằng nếu vì ô tô của hai luật sư gây bụi mà 8 đối tượng ở huyện Chương Mỹ hành hung họ tới mức gây thương tích như vậy thì Công an Hà Nội vẫn phải khởi tố vụ án.

 

Luật sư Trương Trọng Nghĩa trao đổi với báo chí (Ảnh: Thế Kha).
Luật sư Trương Trọng Nghĩa trao đổi với báo chí (Ảnh: Thế Kha).

 

Phóng viên: Ông có bất ngờ không khi Công an Hà Nội đưa ra kết luận ban đầu nguyên nhân khiến hai luật sư Trần Thu Nam (Văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự) và Lê Văn Luân (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) bị hành hung dã man là do chạy xe ô tô nhanh, làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng?

Luật sư Trương Trọng Nghĩa: Nguyên tắc của tôi là dựa vào chứng cứ. Khi tôi chưa có chứng cứ gì khác thì chưa thể nói gì khác cả. Chứng cứ hiện nay các cơ quan điều tra đang thu thập. Sắp tới Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trong đó các luật sư, bị can, bị cáo đều có quyền thu thập chứng cứ chứ không chỉ cơ quan công tố. Đây là quy định rất tiến bộ, hợp xu hướng thế giới hiện nay và cũng phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013 của chúng ta. Như trong vụ việc hai luật sư bị hành hung này cũng vậy, luật sư sẽ được quyền thu thập chứng cứ vụ việc mà mình đang tham gia giải quyết.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, nếu vì ô tô của hai luật sư gây bụi mà 8 đối tượng đó lại đi hành hung họ tới mức gây thương tích như vậy thì vẫn phải khởi tố. Khởi tố để điều tra, kết luận rõ ràng vụ việc. Còn việc kết luận có xử lý hình sự, xử lý tới đâu thì phải tính, bởi còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nữa. Các nạn nhân và luật sư đều có quyền có ý kiến về quy trình đó.

Nhưng thưa ông, nếu cơ quan điều tra cho rằng thương tích của hai luật sư chưa tới mức phải khởi tố hình sự tội “Cố ý gây thương tích” như quy định của pháp luật hiện hành thì sao?

Việc này sẽ phải tính. Lâu nay chúng ta nói rồi, việc chia phần trăm thương tích để xem xét có khởi tố hay không là vớ vẩn. Anh đánh dập người khác như thế mà nói chưa đủ phần trăm không khởi tố là vớ vẩn. Lâu nay luôn có nhiều kiến nghị cho rằng luật hình sự phải có thêm tội “lưu manh côn đồ”, việc ngăn chặn từ lúc hành vi lưu manh côn đồ là để tránh nghiêm trọng hơn, không để tới mức gây thương tích.

 


Hai luật sư bị 8 đối tượng lạ mặt hành hung gây thương tích.

Hai luật sư bị 8 đối tượng lạ mặt hành hung gây thương tích.

 

Ông nhìn nhận thế nào về việc kết luận điều tra cho biết thời điểm xảy ra sự việc có công an địa phương đi qua nhưng không có động thái can thiệp vào việc 8 đối tượng hành hung các luật sư?

Đó là chuyện cá biệt mình không thể quy kết gì được. Bởi có những ông công an trách nhiệm cao khi thấy như vậy thì lập tức nhảy vào can thiệp, nhưng cũng có những công an trách nhiệm thấp, thấy rằng không thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình nên làm ngơ.

Nhưng ở đây phải thấy rằng có hành vi gây thương tích khi các luật sư đi hành nghề, trách nhiệm điều tra xác minh xem có khởi tố, truy tố không, xét xử thế nào thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng.

Ở đây tôi thấy một điều nghiêm trọng: Nếu chỉ chạy qua gây bụi đã bị hành hung thế thì xã hội này sẽ loạn.

Hành vi của các đối tượng đó sẽ phải xem lại. Khi áp dụng luật hiện hành thì có thể xem xét áp dụng nhiều loại tội khác nhau, không chỉ là cố ý gây thương tích. Cái đó phụ thuộc rất rõ vào hồ sơ, lời khai của các đương sự liên quan.

Được biết Cơ quan Điều tra hình sự VKSND Tối cao đã vào cuộc xem xét vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam. Liên quan đến vụ việc hai luật sư về gia đình em Dư ở huyện Chương Mỹ để làm các thủ tục trợ giúp pháp lý hiện cũng có những dư luận. Theo ông, Cơ quan Điều tra hình sự VKSND Tối cao cũng cần xem xét luôn những vấn đề này?

Việc điều tra hoạt động tư pháp do Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nghiên cứu xem xét. Đây là việc rất chuyên môn, luật pháp quy định rồi, liên quan đến luật sư nên cơ quan tiến hành tố tụng làm việc thế nào, kết luận thế nào thì trước hết người bị hành hung là luật sư đang đi hành nghề sẽ rất quan tâm và cùng nhau theo dõi chặt chẽ.

Ngoài ra Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng sẽ quan tâm chặt chẽ, bảo đảm làm sao vụ việc đó được điều tra, kết luận, xử lý chặt chẽ nghiêm túc và đúng người, đúng tội.

Cá nhân ông có trao đổi thêm bên hành lang Quốc hội với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội xung quanh kết luận điều tra ban đầu gây băn khoăn, hoài nghi dư luận như thế này không?

Tôi có nói với anh Chung cố gắng làm nhanh lên rồi. Tôi tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sẽ chỉ đạo việc này nhanh chóng, đúng pháp luật.

Sau khi xử lý xong xem có được đúng như vây không; nếu không được thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục có ý kiến.

Xin cảm ơn ông!

Thế Kha