1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vớt được 2 thi thể trong vụ nổ tàu trên biển

(Dân trí) - Đến 15h chiều ngày 27/2, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phần thi thể của 2 trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ nổ trên tàu xảy ra ở vùng biển Lạch Cờn, Nghệ An.

Như Dân trí thông tin, khoảng hơn 19h ngày 26/2, tàu của anh Phạm Văn Hoài đang đánh bắt tại vùng ven biển Lạch Cờn thì có tiếng nổ lớn phát ra. Lúc đó tàu của anh Nguyễn Văn Đào đang đánh bắt gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy lại thì phát hiện tàu anh Hoài gặp nạn.

Những người dân ngóng tin về các nạn nhân gặp nạn trên con tàu.
Những người dân ngóng tin về các nạn nhân gặp nạn trên con tàu.

Trên tàu lúc đó có 9 ngư dân, số người mất tích là 4 người, 5 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tĩnh Gia. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Hải Châu đã điều động 6 tàu cá tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Cho đến chiều ngày hôm nay, 27/2, thông tin từ lực lượng cứu hộ con tàu gặp nạn thì một phần thi thể mà lực lượng cứu hộ tìm thấy được xác định là của ông Phạm Văn Hồ (bố của anh Phạm Văn Hoài) và một phần tử thi có kèm theo trong ống quần được xác định của anh Phạm Văn Hoài.

Ngoài ra, đội cứu hộ còn phát hiện thấy thêm nhiều phần thi thể khác hiện chưa xác định là của nạn nhân nào.

Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng đã liên lạc với Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An để tiến hành các biện pháp tìm kiếm cứu nạn 4 ngư dân bị mất tích trên biển.
 
Do vụ việc xảy ra trong đêm tối nên nhiều khả năng cả 4 người mất tích đều đã thiệt mạng. Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục tiến hành tìm kiếm các nạn nhân còn lại gồm các anh Phạm Văn Nhớ (24 tuổi) và Nguyễn Văn Trọng (SN 39 tuổi), và phần còn lại của thi thể anh Phạm Văn Hoài (29 tuổi, con trai ông Hồ).

Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên