1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vĩnh Phúc thiệt hại trên 177 tỷ đồng do bão, lũ gây ra

Thế Kha

(Dân trí) - Ước tính bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại cho tỉnh Vĩnh Phúc trên 177 tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến ngày 13/9), ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão đã làm 2 người trên địa bàn thiệt mạng; 338 ngôi nhà, 32 cơ sở giáo dục, 9 cơ sở y tế, 4 di tích lịch sử, 11 công trình văn hóa các loại, 14 trụ sở cơ quan, 11 nhà kho phân xưởng bị thiệt hại.

Bão, lũ đã làm 9.830ha lúa, gần 2.300ha hoa màu của người dân bị ảnh hưởng; 16.600 gia cầm, gần 70 con trâu, bò, lợn và 537 các loại gia súc khác bị chết. Hơn 27.200 cây xanh, 234 cột điện bị gãy, đổ…

"Ước tính thiệt hại tại thời điểm thống kê khoảng trên 177 tỷ đồng", tỉnh này cho hay.

Vĩnh Phúc thiệt hại trên 177 tỷ đồng do bão, lũ gây ra - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông phát biểu tại cuộc họp ngày 15/9 (Ảnh: Hồng Yến).

Tại cuộc họp ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh về khắc phục hậu quả bão lũ. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức ứng phó với thiên tai.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu rà soát lại những vùng, điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Từ đó xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để tránh bị động, bất ngờ, lúng túng.

Ông Đông nhấn mạnh đến công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ cần được thực hiện nghiêm, tương ứng với các mức báo động; cập nhật kịp thời diễn biến mưa, lũ để có các phương án cảnh báo, gia cố, bảo đảm an toàn.

"Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích tốt, đóng góp vào công tác phòng, chống bão số 3 và mưa lũ sau bão vừa qua", ông Đông nêu rõ.

Vĩnh Phúc thiệt hại trên 177 tỷ đồng do bão, lũ gây ra - 2

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Yêu cầu đánh giá lại hiện trạng giao thông, đặc biệt các cầu, cống bị ảnh hưởng của lũ để có phương án sửa chữa, khắc phục, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhắc nhở các đơn vị, địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường trọng yếu bị hư hỏng (nếu có). Tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện bảo đảm cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Các sở, ngành hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với những gia đình có người bị thiệt hại, bị thương; rà soát những hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, kịp thời đề xuất hỗ trợ lương thực.

Chủ tịch Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo sở, ngành, địa phương đề xuất bố trí nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là hỗ trợ về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình khẩn cấp…