1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vĩnh Phúc công bố tình huống khẩn cấp sau sự cố sạt lở bờ sông Lô

Thế Kha

(Dân trí) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô.

Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Lô, đoạn từ km0+650 - km0+850 đê tả Lô, địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô được Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn ký ngày 21/9.

Thống kê của UBND huyện Sông Lô cho thấy vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 200m. Khu vực bãi sông hiện có 7 hộ dân với khoảng 44 nhân khẩu sinh sống. Diễn biến sạt lở tiếp tục phát triển mạnh, lan rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê tả Lô.

Nguyên nhân chính gây ra sự cố sạt, lở mạnh, theo UBND huyện Sông Lô, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) khiến mực nước sông Lô lên cao. Khu vực bãi sông thuộc địa phận thôn Hồng Đường, xã Bạch Lưu bị ngập sâu trong nước khoảng từ 2-3m nhiều ngày.

Địa chất bãi sông này chủ yếu là đất pha cát không có độ kết dính, khi lũ rút đã kéo theo khối trượt ăn sâu vào bãi.

Vĩnh Phúc công bố tình huống khẩn cấp sau sự cố sạt lở bờ sông Lô - 1

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra vị trí sạt lở bờ sông Lô ngày 21/9 (Ảnh: Đặng Thưởng).

Sự cố sạt lở đe dọa trực tiếp đến an toàn đê tả Lô có nhiệm vụ bảo vệ cho một vùng rộng lớn thuộc các huyện Sông Lô, Lập Thạch và gây nguy hiểm trực tiếp đến khu dân cư sinh sống tập trung hiện có ngoài bãi sông. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Lô, đảm bảo năng lực phòng lũ của tuyến đê với tổng kinh phí 10 tỷ đồng, hoàn thành trước 31/12/2024.

Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo huyện Sông Lô cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; lập chốt và tổ chức lực lượng thường trực 24/24h tại vị trí xảy ra sự cố cho đến khi xử lý xong.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu phân luồng giao thông, tuyệt đối cấm xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đê và hạn chế tập trung đông người để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ cứu hộ, cứu nạn, hộ đê khi có sự cố.

Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Vĩnh Phúc.