1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Vĩnh Phúc có gần 1.900 xe tự chế, hết niên hạn sử dụng

Thế Kha

(Dân trí) - Vĩnh Phúc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện thanh lý, thay thế, hủy bỏ gần 1.900 xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có gần 1.900 xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng. Thời gian qua, việc sử dụng các phương tiện này tham gia giao thông trái quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, năm 2023 xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến xe tự chế, hết niên hạn khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến xe tự chế, hết niên hạn sử dụng làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Vĩnh Phúc có gần 1.900 xe tự chế, hết niên hạn sử dụng - 1

Xe tự chế được rao bán trên mạng (Ảnh minh họa: Ba bánh).

Trước thực trạng đó, ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về tình trạng xe tự chế, hết niên hạn sử dụng hoạt động phức tạp tại địa bàn, đặc biệt để xảy ra tai nạn làm chết người.

UBND huyện, xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân không được lưu hành các loại xe này và tự nguyện thanh lý, thay thế, hủy bỏ.

"Vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm, sử dụng xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng đến cơ quan công an để xử lý theo quy định", ông Vũ Việt Văn yêu cầu.

Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm, Vĩnh Phúc chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm theo quy định để tạo tính răn đe mạnh, phòng ngừa sâu. Kết quả xử lý và danh sách các phương tiện xe tự chế, hết niên hạn không chấp hành tự nguyện thanh lý, thay thế, hủy bỏ công khai trên báo chí, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao phối hợp với viện kiểm sát điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại xe này; đưa ra xét xử đúng quy định pháp luật, đảm bảo nghiêm minh.