1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc cấm công chức đi lễ hội chọi trâu Hải Lựu trong giờ hành chính

Thế Kha

(Dân trí) - "Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính", công an thông báo trước lễ hội chọi trâu Hải Lựu diễn ra hôm nay 7/2.

Hôm nay, trên địa bàn huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc sẽ diễn ra Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 - lễ hội lễ hội chọi trâu truyền thống có lịch sử lâu đời nhất cả nước.

Để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, Công an huyện Sông Lô đã có thông báo nghiêm cấm người dân sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô khi tham gia giao thông.

Không tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội; không lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

"Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính", cơ quan công an cho hay.

Vĩnh Phúc cấm công chức đi lễ hội chọi trâu Hải Lựu trong giờ hành chính - 1

Chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất cả nước (Ảnh: Mạnh Thắng).

Cơ quan công an khuyến khích người dân chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý.

"Khuyến khích việc mua, bán thịt trâu chọi thương phẩm với ý nghĩa cầu lộc, may mắn đầu năm. Tuy nhiên, thịt trâu chọi thương phẩm chỉ được tổ chức bày bán tại khu vực được ban tổ chức quy định, trong khuôn viên sân UBND xã Hải Lựu. Các sạp hàng, quán rao bán thịt trâu bên ngoài địa điểm trên không phải là thịt trâu chọi thương phẩm", thông báo của Công an huyện Sông Lô cho hay.

Công an huyện Sông Lô sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường hướng về khu vực trung tâm lễ hội, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng công khai và bí mật đảm bảo an ninh trật tự lễ hội.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt và giám sát chặt chẽ hệ thống camera an ninh phục vụ công tác xác minh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội. Bố trí lực lượng vũ trang kịp thời trấn áp các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ...

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Thừa tướng Lữ Gia đóng quân ở Long Động trên đỉnh núi Thét thuộc thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu đã cùng tướng sỹ chiến đấu chống giặc Hán. Mỗi khi thắng trận, ông cho mở hội chọi trâu để khích lệ tinh thần tướng sỹ, sau đó cho mổ trâu chọi để khao thưởng quân sỹ và dân làng. Kể từ đó trở thành lễ hội chọi trâu hàng năm.

Chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất cả nước. Tính đến năm 2023, lễ hội được khôi phục 21 năm, trở thành một lễ hội nổi tiếng, ngày càng được nhiều người biết đến.